Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Mỹ, quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới hiện nay, chỉ trong 24 giờ qua, quốc gia này đã ghi nhận thêm hơn 40.700 ca nhiễm mới.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 27/06, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là ca bệnh 354 và 355, đều có quốc tịch Việt Nam, từ Kuwait trở về và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến nay, Việt Nam có tổng số 355 ca mắc COVID-19, trong đó 330 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với những dấu hiệu hồi phục tích cực.

Như vậy, Việt Nam đã có 72 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 - ảnh 1

Cập nhật Danh sách 16 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 trên thế giới, tính đến 7h ngày 27/6. Ảnh: Worldometers/baoquocte

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 27/06, thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 9,9 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 496, 7 nghìn ca tử vong. Đáng chú ý, tại Mỹ, quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới hiện nay, chỉ trong 24 giờ qua, quốc gia này đã ghi nhận thêm hơn 40.700 ca nhiễm mới. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay.

Theo số liệu thống kê của các quốc gia, hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tại châu Âu, dịch bệnh dường như đang thuyên giảm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu