Bình Dương đưa thêm 2 bệnh viện dã chiến vào hoạt động

Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng số giường tại 3 bệnh viện dã chiến của tỉnh Bình Dương lên gần 10.000 giường.
Bình Dương đưa thêm 2 bệnh viện dã chiến vào hoạt động - ảnh 1Bên trong bệnh viện dã chiến được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế để cấp cứu cho bệnh nhân triệu chứng và bệnh nhân nặng trung bình

Ngày 03/08, tỉnh Bình Dương đưa vào hoạt động 2 bệnh viện dã chiến mới. Trong đó, cơ sở 2 của bệnh viện dã chiến số 1 được đặt tại khu nhà xưởng của 1 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thới Hoà. Trước mắt, cơ sở này sẽ vận hành trước khoảng 1.200 giường và tiếp nhận điều trị phân tầng cho bệnh nhân mức độ nhẹ đến trung bình. Sau đó, tới ngày 08/08, bệnh viện sẽ vận hành toàn bộ với quy mô 5.300 giường bệnh. Tất cả việc quản lý tại đây đều được số hóa để giảm tải nhân lực, tránh quá tải trong quá trình vận hành.

Bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh Bình Dương được đặt tại Đại học Việt Đức, với khoảng 3.000 giường bệnh, góp phần nâng tổng số giường tại 3 bệnh viện dã chiến của tỉnh Bình Dương lên gần 10.000 giường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu