Niềm vui khi được tham gia cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025 là chia sẻ của nhiều thính giả. Thính giả cũng muốn tìm hiểu về nhã nhạc cung đình Huế; vô tuyến vệ tinh; những thông tin về du lịch
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Carlos Javier Ordoño Rodriguez, người Tây Ban Nha viết:“Tôi rất vui mừng khi được tham gia Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025 và tôi rất vui vì bài dự thi đã đến đúng thời hạn. Tôi sẽ tiếp tục đọc về Việt Nam và hy vọng, bằng cách này hay cách khác, sẽ có thêm cơ hội được biết đến Việt Nam”.
Từ Holguín, Cuba, thính giả Ezequiel Hernandez Gómez cho biết: “Tôi rất vui khi thấy bài viết của mình về Việt Nam, về các bạn, những người mà tôi coi như những thành viên trong gia đình. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi bất kể khoảng cách, vì chúng ta được gắn kết bởi tình cảm của hai quốc gia anh em”.
Về cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025, tuần qua, chương trình tiếng Anh và tiếng Đức tiếp tục nhận thêm bài dự thi của các thính giả gửi về.
Thính giả người Peru, Fabián chia sẻ đã theo dõi chương trình phát sóng ngắn của VOV trong hơn 10 năm. Nhiều thính giả cũng cho biết, rất thích và theo dõi nhiều chuyên mục liên quan đến văn hóa và du lịch tại Việt Nam. Trên trang web, các thính giả ở trong nước và nước ngoài bình luận, các tin, bài và hình ảnh, video clip trong các chuyên mục là khá thú vị và phong phú. Đời sống của cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng là nội dung được đăng trên trang web, được thính giả truy cập nhiều.
Quý thính giả thân mến, trong phần trả lời thư của thính giả tuần này, mở đầu, chúng tôi xin đọc yêu cầu của thính giả Leng Bunna, ở Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về Nhã nhạc cung đình Huế.
Đến với xứ Huế mộng mơ, vùng đất của những di sản văn hóa, du khách không thể quên một loại hình âm nhạc đặc biệt, thấm đẫm nét văn hóa Huế, với âm hưởng rộn ràng, da diết, uyển chuyển, trang trọng mà tao nhã. Đó là Nhã nhạc, vốn trước đây chỉ được tổ chức vào các dịp lễ của triều đình phong kiến. Từng phát triển rực rỡ dưới triều Nguyễn (1802-1945), Nhã nhạc, loại hình âm nhạc tao nhã, thiêng liêng thường dùng để trình diễn trong các dịp đại lễ trang trọng của triều đình, những cuộc cúng tế thần linh và tổ tiên, đã trở thành một loại hình âm nhạc cung đình không thể thiếu của triều đại thời bấy giờ. Theo các nhà nghiên cứu, âm nhạc cung đình được ra đời từ lúc thiết lập Nhà nước quân chủ Việt Nam. Từ thời nhà Lý , âm nhạc cung đình đã được định hình và sau đó được phát triển qua các triều đại nhà Trần, nhà Hồ, nhà Lê sơ, nhà Mạc, nhà Lê Trung Hưng, nhà Tây Sơn và đặc biệt phát triển rực rỡ ở triều Nguyễn.
Ngày nay, Nhã nhạc Huế vẫn là sự lựa chọn thưởng thức hàng đầu của du khách. Nghe Nhã nhạc ở trong Đại Nội Huế, cảm nhận sự trầm mặc của không gian nơi đây, cùng với ánh sáng mờ ảo, với những làn điệu mang âm hưởng cổ xưa đưa người nghe thả hồn vào quá khứ trong những suy tưởng về triều đại nhà Nguyễn, triều đại biết kế thừa truyền thống âm nhạc cung đình của các triều đại trước, phát triển rực rỡ, phong phú hơn cả về đề tài, thể loại và số lượng. Nhã nhạc cung đình Huế với các hình thức như dàn nhạc, ca chương, bài bản, vũ khúc được diễn xướng trong nhiều dịp như Festival Huế, lễ hội Phật giáo, lễ hội dân gian, âm nhạc thính phòng… Nhã nhạc còn được trình diễn trong các nghi thức ngoại giao, biểu diễn phục vụ khách du lịch và dân địa phương trong các dịp đại lễ và tết cổ truyền… Chính vì thế, Nhã nhạc ngày nay vẫn có điều kiện và không gian diễn tấu phong phú. Giá trị nghệ thuật vẫn được giữ gìn, trường tồn và tiếp tục phát huy.
Từ Lào, thính giả Chanlasone gửi thư hỏi biển Phú Quốc đẹp nhất vào mùa nào?Chương trình xin thông tin như sau:
Tháng 11 đến tháng 4 năm sau là thời gian du lịch Phú Quốc đẹp nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Khí hậu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở Phú Quốc là đẹp nhất, ít mưa, trời trong xanh, biển lặng, nắng ấm cực dễ chịu, rất thích hợp với các hoạt động du lịch, tham quan và vui chơi như chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô, tắm biển, tận hưởng hoàng hôn tuyệt đẹp… Ngoài mùa cao điểm, từ tháng 5 đến tháng 6 cũng là thời điểm được nhiều người chọn đến Phú Quốc. Thời tiết giao mùa, nắng đẹp, trời nóng nhưng đôi khi vẫn có những cơn mưa bất chợt.
Thính giả Erwin Barthel ở Hettstedt, Đức, đặt câu hỏi về vô tuyến vệ tinh ở Việt Nam.
Việt Nam đã và đang phát triển lĩnh vực vô tuyến vệ tinh, với các dự án đáng chú ý như Vinasat, và các dự án vệ tinh nhỏ phục vụ quan sát trái đất. Đồng thời, Việt Nam cũng quan tâm đến công nghệ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) như Starlink để mở rộng khả năng kết nối, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
Vinasat-1 và Vinasat-2, thuộc sở hữu của VNPT, là các vệ tinh địa tĩnh (GEO) cung cấp dịch vụ viễn thông. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý các vệ tinh LEO nhỏ, chủ yếu phục vụ quan sát trái đất. Viettel đang thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh sử dụng công nghệ LEO, tương tự Starlink, để cung cấp dịch vụ cho các khu vực khó tiếp cận.
Vinasat 1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, được phóng lên ngày 19/04/2008. Vinasat 2 là vệ tinh viễn thông của Việt Nam, phóng lên thay thế cho Vinasat 1 vào ngày 16/05/2012. Sau khi phóng thành công hai vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2, Việt Nam đã trở thành nước thứ 7 ở khu vực ASEAN có vị trí, chủ quyền trong trên quỹ đạo vệ tinh. Internet vệ tinh Starlink có thể được cấp phép để chính thức triển khai dịch vụ tại Việt Nam trong quý IV năm nay.
Những thông tin này đã kết thúc chuyên mục này hôm nay. Hẹn gặp lai quý thính giả trong những cánh thư sau.