Hội chợ mùa thu, điểm đến du lịch và ẩm thực Hà Nội: những nội dung thính giả quan tâm

Chia sẻ
(VOV5) -  Thính giả muốn biết thông tin về nơi diễn ra Hội chợ mùa thu, ẩm thực mùa đông Hà Nội. 

Trong thư gửi về tuần qua, thính giả ở khắp nơi trên thế giới quan tâm tới những sự kiện, các tin tức phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế và đời sống xã hội của Việt Nam. Trước hết là những tin tức về Hội chợ mùa thu 2025.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Một thính giả Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi chưa từng tham gia một hội chợ nào như thế này. Tôi nghĩ đây là một tin giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết của mình hơn rất nhiều về nông sản Việt Nam.”

Thính giả Phol Phanit, ở Phnom Penh, Campuchia, chia sẻ: “Dù chưa từng đến Việt Nam, nhưng khi xem thông tin về Hội chợ Mùa Thu Hà Nội được đăng tải trên trang VOVWorld, tôi thật sự bị cuốn hút bởi hình ảnh những gian hàng làng nghề. Sự khéo léo và óc sáng tạo của người Việt được thể hiện rõ trong từng sản phẩm. Tôi rất mong có cơ hội được đến đó để trải nghiệm tận mắt”.

Liên quan nội dung này, thính giả Suwandi, ở Medan, Indonesia, gửi thư muốn biết thêm thông tin về Trung tâm triển lãm Quốc gia nơi tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia ( xã Đông Anh, Hà Nội). Trung tâm được xây dựng trên tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Trái tim của tổ hợp là Tòa nhà triển lãm Kim Quy-công trình mang biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy-huyền linh gắn liền với mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, Nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm. Đây là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn. Cùng với tòa nhà trung tâm, hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm: Trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông-Tây-Nam-Bắc); Trung tâm hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam-VinPalace Cổ Loa quy mô 16.000 m2, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm, như: Công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực rộng hơn 3.000 m2; bãi đỗ xe hơn 18ha với sức chứa hơn 10.000 chỗ…

Về sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, thính giả Ezequiel Hernández Gómez, ở Cuba, viết: Tám thập kỷ lao động sáng tạo, gắn liền quá với hơn một thế hệ, để lại dấu ấn không phai mờ trong lòng mọi thính giả.”.

Từ Nga, thính giả Eugene Kornykhin gửi thư chia sẻ sau khi nghe chương trình nói về một tỉnh miền núi của Việt Nam, và rất thích phần minh họa hình ảnh trên trang web.  Thính giả Juan Diez ở Tây Ban Nha, viết: “Các kỹ sư Việt Nam đang sửa chữa và khôi phục cây cầu quan trọng Banton, Abyei, tại Nam Sudan. Nhân dân Nam Sudan hiểu rõ công việc đầy nhân ái của những người lao động Việt Nam. Tình đoàn kết kết nối các dân tộc, tình hữu nghị nhất định sẽ chiến thắng”.

Từ Bilbao, Tây Ban Nha, thính giả José Ignacio Cos Lezama nhận định: “Tôi đặc biệt ấn tượng với thông tin tích cực cho thấy Việt Nam và Chính phủ của mình vẫn luôn giữ vững niềm tin và kỳ vọng cao nhất vào triển vọng phát triển kinh tế, tinh thần khởi nghiệp cùng những ý tưởng mới, hướng tới sự hoàn thiện và xuất sắc trong các sản phẩm mang thương hiệu ‘Sản xuất tại Việt Nam”.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi xin tiếp tục với phần trả lời thư của thính giả với câu hỏi  của thính giả Lay Darith về các món ăn đường phố đặc trưng của Hà Nội vào mùa đông.

Trong văn hóa ẩm thực Hà Nội, phở và bún từ lâu đã trở thành biểu tượng không thể thiếu vào mùa đông. Gắn liền với những buổi sớm mai se lạnh, bánh giò được gói trong lá chuối xanh, bên trong là lớp bột gạo mềm mịn bọc lấy nhân thịt thơm ngon kèm dưa góp chua ngọt là món ăn được người dân lựa chọn. Bánh đúc nóng là món ăn mang đậm dấu ấn của phố cổ. Món ăn đơn giản này không chỉ ấm bụng mà còn gợi nhớ về một Hà Nội xưa cũ, thanh tao. Khi nói đến ẩm thực Hà Nội vào mùa đông, không thể không nhắc đến bánh chưng rán. Trong tiết trời se lạnh của du lịch Hà Nội, một bát cháo sườn nóng hổi là món ăn được nhiều người lựa chọn. Một món tráng miệng nóng hổi không thể bỏ qua trong ẩm thực Hà Nội chính là bánh trôi tàu. Mùa đông, ốc luộc vẫn là món ăn đường phố Hà Nội được nhiều người yêu thích. Ngồi nhâm nhi ốc bên góc phố trong tiết trời se lạnh là trải nghiệm khó quên của nhiều người. Nhắc đến mùa đông Hà Nội, phải kể tới món ngô nướng, khoai nướng và các món bánh rán, bánh chuối là các món ăn vặt được mọi người yêu thích.

Thính giả Phonepasert, ở thủ đô Vientiane, Lào, muốn biết về Lô Lô Chải, làng người dân tộc thiểu số của Việt Nam

Giữa không gian hùng vĩ của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) vừa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Là bản làng nhỏ của người Lô Lô nằm ở độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển.  Lô Lô Chải vốn đã đẹp sẵn, đẹp bởi nếp sống, bởi khung cảnh bình yên nơi địa đầu Tổ quốc. Bước qua cổng làng, du khách như trút bỏ hết muộn phiền, chầm chậm đi trên con đường làng sạch tinh tươm giữa những bức tường xếp đá phủ rêu. Ở Lô Lô Chải, mùa nào cũng đẹp: mùa thu cả bản lãng đãng trong màn sương sớm, mùa đông e ấp bên bếp lửa bập bùng, mùa xuân rực rỡ sắc hoa, mùa hè mát mẻ, sảng khoái. Điều khiến du khách ấn tượng nhất khi đến bản là những ngôi nhà trình tường cả trăm năm tuổi nằm quần tụ bên nhau, bao quanh là những dãy núi đá. Nhà trát bằng đất sét, đất thịt, lợp mát ngói âm dương. Nếu có dịp đến với Việt nam, hãy dành thời gian ghé mảnh đất cao nguyên đá, tới Lô Lô Chải để khám phá và trải nghiệm nhé!

Thính giả Hari Santosa, ở Indonesia, hỏi quan hế Việt Nam và Indonesia, nhất là mô hình địa phương/thành phố kết nghĩa?

Quan hệ song phương Việt Nam - Indonesia không ngừng lớn mạnh, hợp tác nhiều mặt không ngừng phát triển. Trên các diễn đàn đa phương, hai nước luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng quan điểm trên nhiều vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, gắn với việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực. Các chương trình hành động được ký kết đã đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Quan hệ quốc phòng an ninh cũng được đẩy mạnh. Một số địa phương hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác như giữa tỉnh An Giang và tỉnh Tây Kalimantan; thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Padang; thành phố Đà Nẵng và thành phố Semarang; thành phố Huế và thành phố Yogyakarta. Hai bên đã nối lại các đường bay thẳng giữa TP.HCM với Jakarta, Bali, giữa Hà Nội-Bali với các chuyến bay tần suất cao và đang nghiên cứu mở thêm các đường bay tới các địa điểm khác như Đà Nẵng, Yogyakarta.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu