Tuần qua, các chương trình tiếp tục nhận được bài dự thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Thính giả cũng quan tâm tới một số lĩnh vực đời sống của Việt Nam.
Nghe âm thanh tại đây:
Chào quý vị, chào các bạn,
Gửi thư về chương trình tuần qua, thính giả mong muốn được thông tin nhiều nội dung trên các lĩnh vực.
Trong thư, thính giả Ji-eun, người Hàn Quốc chia sẻ: Tôi đã nghe chương trình của các bạn và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi rất vui khi có thêm động lực để làm việc”.
Thính giả Trương Hàn Văn ở Tứ Xuyên ( Trung Quốc) gửi thư bưu điện, chúc mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúc mừng chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình thành công tốt đẹp.
Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez bình luận: “Đài Phát thanh Belarus là một trong những tổ hợp truyền thông lớn đang hoạt động vì hòa bình, sự thật, hợp tác và đối thoại. Sự kết hợp giữa Đài Phát thanh Belarus và Đài Tiếng nói Việt Nam tạo nên một liên minh phát thanh Âu-Á tuyệt vời. Từ Mexico, thính giả Javier González Nungaray chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi biết rằng âm nhạc truyền thống của Mexico được trân trọng và giới thiệu đến bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam". Từ Mexico, Cuba, Thái Lan và nhiều nước khác, các thính giả gửi lời chúc mừng ngày Đại lễ thống nhất đất nước của Việt Nam
Về cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam năm 2025, các chương trình tiếp tục nhận được khá nhiều bài dự thi. Thính giả Fachri, ở Indonesia, chia sẻ: “Về câu hỏi trong cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam, tôi nghĩ câu hỏi không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Điều quan trọng là trước tiên chúng ta phải hiểu nội dung câu hỏi trong bài thi và sau đó tìm kiếm thông tin từ nhiều bài viết liên quan đến câu hỏi đó”. Cảm ơn các bạn và chúng tôi mong muốn nhận được nhiều bài dự thi trong thời gian tới.
Quý thính giả thân mến, về vấn đề bản quyền, một thính giả giấu tên, người Trung Quốc, gửi e-mail hỏi: "Tôi bắt đầu sáng tác một cuốn sách giới thiệu về Tổng Bí thư Tô Lâm và kỷ nguyên mới của Việt Nam (tựa đề: “Tô Lâm – Dẫn dắt kỷ nguyên mới của Việt Nam”). Trong quá trình sáng tác, các bài báo của Đài Tiếng nói Việt Nam đã mang lại cho tôi nhiều thông tin hỗ trợ. Tôi hy vọng có thể trích dẫn một số bài báo do quý báo đăng tải làm tài liệu tham khảo trong cuốn sách của mình. Xin hỏi quý báo có đồng ý cho phép tôi trích dẫn không? Nếu đồng ý, tôi cần thanh toán mức phí bản quyền là bao nhiêu?”
Về câu hỏi này, chúng tôi xin được trả lời: theo quy định, việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình thì không phải xin phép tác giả và không phải trả tiền nhuận bút thù lao. Tuy nhiên, khi trích dẫn phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.
Thính giả Chanthima, người Lào, hỏi ở Việt Nam, mọi người hay dùng những phần mềm AI nào để hỗ trợ trong công việc văn phòng?
Một vài công cụ AI nổi bật nhất hiện nay có thể kể đến đó là Microsoft Copilot, ChatGPT. Microsoft Copilot sử dụng như một chatbot miễn phí. được tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint, và Outlook, giúp người dùng tăng cường hiệu quả công việc thông qua các tính năng mạnh mẽ.
Thính giả Keo Vannak, ở Phnom Penh, Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về nghệ thuật tranh sơn mài ở Việt Nam.
Tranh sơn mài là một nghệ thuật truyền thống có một lịch sử lâu dài tại Việt Nam. Từ việc sử dụng mủ cây sơn trét thuyền cho đến việc sơn son thếp vàng trên các cổ vật, tranh sơn mài đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa nghệ thuật dân tộc. Tranh sơn mài được đặt tên theo kỹ thuật làm nên bức tranh: sơn mài. Sơn là nói đến chất liệu (sơn) và mài theo chuyển động của người nghệ nhân hay họa sĩ (chà nhám). Khi các họa sĩ Việt Nam bắt đầu nghiên cứu, sử dụng những vật liệu màu mới, nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Sử dụng các chất liệu tranh sơn mài truyền thống như sơn then, sơn cánh gián, son, bạc thếp, vàng thếp, vỏ trai… để vẽ trên nền vóc màu đen tạo nên các tác phẩm tranh sơn mài mang đậm nét đẹp và giá trị văn hóa đặc sắc. Mặc dù vẽ một bức tranh sơn mài hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng giá trị sử dụng của tranh có thể tồn tại rất lâu theo thời gian nếu được bảo quản đúng cách. Nghệ thuật tranh sơn mài không chỉ đơn giản là một hình thức nghệ thuật mà còn là di sản văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam.
Từ Indonesia, thính giả Fachri hỏi về sản phẩm mít được tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu?
Thị trường nội địa vẫn là nơi tiêu thụ chính cho sản phẩm mít của Việt Nam. Ước tính, khoảng hơn 215 ngàn tấn, chiếm khoảng 60-70% sản lượng mít được tiêu thụ trong nước. Phần còn lại, khoảng 92 ngàn tấn chiếm 30-40% sản lượng mít được xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. Mít xuất khẩu chính sang Trung Quốc, chiếm 90%. Ngoài ra, mít cũng được xuất khẩu sang Australia và các nước ASEAN