Thính giả quan tâm tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Khá nhiều lĩnh vực của Việt Nam đã được thính giả quan tâm, gửi thư chia sẻ, đồng thời mong tiếp nhận được những thông tin còn thắc mắc.

Khá nhiều lĩnh vực của Việt Nam đã được thính giả quan tâm, gửi thư chia sẻ, đồng thời mong tiếp nhận được những thông tin còn thắc mắc.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Pakistan, gửi thư chia sẻ: “Tôi đã đọc bài viết về mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bài viết rất thú vị và hữu ích đối với tôi. Tôi đã hiểu hơn cách Việt Nam đang cải thiện hệ thống hành chính để phục vụ người dân tốt hơn”

Thính giả Juan Diez ở Tây Ban Nha cập nhật thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng ký túc xá cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước láng giềng như Trung Quốc và Lào, để cùng xây dựng một châu Á thịnh vượng và bền vững.

Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, từ Mexico, ca ngợi tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam trong ứng phó thiên tai, nhận xét: “Sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả thiên tai thật đáng trân trọng. Khá nhiều thính giả trong nước và ở nước ngoài bày tỏ sự thú vị về các chương trình phát thanh và trang web của Ban Đối ngoại.

Quý thính giả thân mến, trong thư gửi về tuần này, thính giả Vannak, ở Phnom Penh, Campuchia, hỏi lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện tại là bao nhiêu? Địa phương nào đón số lượng khách cao nhất?

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, tháng 10/2025, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với tháng 9/2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng năm 2025 đạt hơn 17 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Nhật, Campuchia, Malaisia, Thái Lan, Úc, Philippin, Singapo, Anh.…TPHCM có doanh thu du lịch và lượng khách cao nhất với 22 triệu lượt khách, đứng thứ hai là Hà Nội với 16 triệu lượt khách.

Thính giả Harada Ryosuke, ở Nhật Bản, hỏi về mùa đông tại Việt Nam và có thể du lịch tới những địa điểm nào?

Mùa đông ở Việt Nam thường bắt đầu vào khoảng từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau. Ở miền Bắc sẽ cảm nhận màu đông rõ ràng và đặc trưng hơn nhiều so với miền Nam. Ở phía Bắc như Hà Nội, Sapa, Hà Giang,...mùa đông thường bắt đầu vào cuối tháng 11 và kéo dài đến tháng 2. Nhiệt độ có thể xuống rất thấp và thời tiết lý tưởng để bạn có một chuyến du lịch để tận hưởng không khí se lạnh và cảnh quan sương mù đặc trưng nơi đây. Còn đối với miền Trung và miền Nam thường sẽ có nhiệt độ ấm áp hơn so với phía Bắc. Thời tiết lúc này khá mát mẻ vào buổi tối và sáng sớm. Bạn có thể đến Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc,... để cảm nhận vẻ đẹp của mùa đông nên đây. 

Thính giả Andreas Fessler đến từ Dresden, Đức, chia sẻ niềm vui chiến thắng trong cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam”. Thính giả mong rằng VOV thỉnh thoảng tổ chức các câu đố vui có thưởng để thu hút nhiều thính giả hơn.”

Một số thính giả hỏi về các hoạt động nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11?

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức với nhiều sự kiện như triển lãm, hội thảo, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các cuộc thi sáng tạo nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa. Một số sự kiện chính như trưng bày các di vật văn hóa, tổ chức hội thảo khoa học về bảo tồn di sản cùng với các hoạt động văn hóa dân gian như âm nhạc, trò chơi truyền thống.

Chúng tôi xin giới thiệu một số sự kiện sẽ diễn ra nhân dịp này. Đó là Chương trình bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội. Các tiết mục nghệ thuật dân gian là những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như quan họ, xẩm, hát văn… sẽ do chính các nghệ nhân biểu diễn. Chương trình còn dành không gian giao lưu văn hóa vùng miền, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc Nam Bộ (Cần Thơ và Vĩnh Long); giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử, giới thiệu nghề truyền thống và nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer; giới thiệu văn hóa, du lịch, đặc sản địa phương và không gian văn hóa đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa; giới thiệu các điệu múa, ca khúc trên đền tháp về sắc màu văn hóa cộng đồng dân tộc Chăm Bà-la-môn với nghệ thuật dân ca dân vũ, dân nhạc gắn với đền tháp; trình diễn, giới thiệu nghệ thuật Gốm Bàu Trúc - Di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận…

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá và tôn vinh di sản kéo dài từ nay đến ngày 15-12. Mở đầu cho chuỗi hoạt động là chương trình tôn vinh 30 năm giá trị di sản Áo dài Hà Nội tại Di tích 40 Lãn Ông. Tối 22-11, tại đình Kim Ngân diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc di sản "Chuyện nhạc phố cổ". Du khách còn được trải nghiệm tự tay in họa tiết cổ bằng mộc bản Thanh Liễu, làm sản phẩm lưu niệm bằng chất liệu truyền thống như lụa, gỗ, giấy dó…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu