Tìm hiểu về những ngày kỷ niệm trong tháng 10; Ẩm thực tháng 10 có gì đặc biệt

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả cũng chia sẻ về tình cảm với Đài TNVN, các chương trình trên sóng phát thanh và Ban Đối ngoại.

Trong thư gửi về chương trình, thính giả ở khắp nơi gửi thư thăm hỏi người dân Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thính giả cũng chia sẻ về tình cảm với Đài TNVN, các chương trình trên sóng phát thanh và Ban Đối ngoại.

Nghe âm thanh tại đây:
  

Thính giả Hồ Hanh Phong, ở Quảng Đông, Trung Quốc, gửi thư cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi viết thư gửi đến Đài TNVN. Tôi thường nghe các chương trình âm nhạc và thấy các bài hát rất hay”. Thính giả Ezequiel Hernández Gómez gửi thư chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam?” như sau: “Cuộc thi là một kênh hiệu quả giúp gắn bó thính giả với chương trình, đồng thời đưa hình ảnh đất nước Việt Nam ra nước ngoài”. Thính giả Sergio Augusto Pérez González, ở Venezuela, bày tỏ suy nghĩ: “Tham gia cuộc thi ‘Bạn biết gì về Việt Nam’ là một hành động xuất phát từ tình yêu. Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được đi trên những cánh đồng lúa, thưởng thức hương vị ẩm thực… của các bạn”. Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Luis Cardoso Suárez viết: “Tôi mong muốn được nối lại liên lạc với các bạn – những người từng mang đến cho tôi bao giờ phút thân tình qua làn sóng phát thanh. Thính giả Juan Franco Crespo, ở Tarragona, Tây Ban Nha, bày tỏ ấn tượng với phóng sự về chuyến tham quan Zoodoo tại Đà Lạt. Thính giả Juan Diez ở Tây Ban Nha thì nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện Đại sứ El Salvador tại Việt Nam, ông Ruben Omar Orozco Burgos, trao tặng hai tác phẩm hội họa cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Trường Quốc tế Song ngữ Wellspring Hanoi. Một số thính giả Hàn Quốc gửi thư với nội dung: “Không chỉ nội dung lúc nào cũng thú vị, mà các tư liệu được sắp xếp đan xen trong bài cũng rất hợp lý”.

Nhiều thính giả đã tương tác trong tin Tuần lễ Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025 trên trang web vovowrld.vn. Thính giả Kiều Mỹ, ở Hà Nội, bày tỏ: “Văn hóa Lào rất phong phú, đặc sắc”. Thính giả Trần Phong, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào khi nhìn lại những ngày chiến đấu anh dũng, nhưng cũng sót xa nhớ tới những người bạn đã ngã xuống.”

Quý thính giả thân mến,

 Một số thính giả quan tâm tới các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ở Hà Nội ( Việt Nam), chương trình xin thông tin:

Trong suốt những tuần qua, khá nhiều hoạt động được các bộ, ngành, địa phương triển khai hưởng ứng ngày kỷ niệm. Đó là tổ chức trưng bày chuyên đề về giải phóng Thủ đô, giao lưu với các nhân chứng lịch sử ngày giải phóng Thủ đô; triển lãm sách chào mừng ngày giải phóng thủ đô; tổ chức tour tham quan di tích lịch sử trên địa bàn thủ đô; Trong tuần qua, cũng đã tổ chức giải Maraton quốc tế Hà Nội; giải bơi chải thuyền rồng Hồ Tây.

Nhiều thính giả hỏi về các ngày kỷ niệm trong tháng 10, chương trình xin thông tin:

Đó là  các ngày 1/10: Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ngày 2/10 là Ngày khuyến học. Ngày 5/10 là ngày Nhà giáo Thế giới. Ngày 10/10 là Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam. Ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngày 14/10 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 15/10 Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ngày 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày 26/10 là Ngày Điều dưỡng Việt Nam.

Một số thính giả hỏi về ẩm thực tháng 10 tại Việt Nam. Chương trình xin giới thiệu:

 Ẩm thực tháng 10 tại Việt Nam đặc trưng với các món ăn mùa thu, đặc biệt là ở Hà Nội. Đó là những món như cốm, chả rươi, hồng xiêm, sấu chín và các loại trái cây khác như bưởi, lê, hồng. Các món bánh như bánh nướng, bánh dẻo, các loại bánh chiên, rán. Ngoài ra, đây là thời điểm thích hợp với các món ăn nóng hổi như gà hầm sen, cháo sườn, bánh đúc nóng, ốc luộc, bánh trôi tàu…

Từ Khonken, Thái Lan, thính giả Kasem hỏi chế độ nhận tiền trợ cấp/lương hưu của người nghỉ hưu ở Việt Nam như thế nào? Chương trình xin cung cấp một số thông tin như sau:

Chế độ nhận lương hưu ở Việt Nam phụ thuộc vào số năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu, Với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 ( có hiệu lực từ 1/7/2025), quy định người lao động cần đóng tối thiểu 15 năm BHXH để được hưởng lương hưu hằng tháng. Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và thời gian đóng, với mức tối đa là 75%. Lương hưu được chi trả qua tài khoản ngân hàng, trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền. Từ ngày 1.7, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó, ngoài hưởng lương hưu hàng tháng, người nghỉ hưu sẽ nhận được thêm một số chế độ. Cụ thể, được điều chỉnh lương hưu, mức lương hưu không phải là một mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà sẽ định kỳ được Chính phủ điều chỉnh tăng để đảm bảo giá trị. Đối với lao động nam có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên 35 năm và lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm, ngoài lương hưu hàng tháng (mức hưởng tối đa 75%) thì còn nhận thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Ngoài ra, người hưởng chế độ hưu trí còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ khi hưởng lương hưu đến khi mất với quyền lợi hưởng cao. Mức hưởng bảo hiểm y tế của người hưởng chế độ hưu trí là 95%.

Thính giả Pháp Jacques Augustin muốn biết thông tin về sự phát triển của Cảng Hải Phòng:

Cảng Hải Phòng, cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ, đã trở thành biểu tượng phát triển của thành phố Cảng. Ngày nay, không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế cảng biển quốc tế.

Bước ngoặt năm 1999, khi Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia, Cảng Hải Phòng bắt đầu tiến trình đổi mới toàn diện, từng bước hiện đại hóa hạ tầng, đưa Cảng Hải Phòng trở thành trung tâm logistics hàng đầu cả nước.

Năm 2018, Cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện chính thức đi vào khai thác. Đây là cảng nước sâu đầu tiên của miền Bắc và nằm trong nhóm 20 cảng container lớn nhất thế giới. Năm 2025, tròn 80 năm Quốc khánh, cũng là thời điểm thành phố Hải Phòng ghi dấu nhiều bước ngoặt quan trọng, trong đó có sự kiện hợp nhất với tỉnh Hải Dương, mở rộng không gian phát triển. Song song với đầu tư hạ tầng, các cảng biển của thành phố còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tháng 6/2025, Cảng Hải Phòng ký biên bản hợp tác với Cảng Klaipeda (Litva), mở tuyến kết nối trực tiếp sang châu Âu. Tháng 8/2025, cảng đón đoàn công tác Cảng Châu Sơn Ninh Ba (Trung Quốc), thúc đẩy hợp tác về dịch vụ, kho bãi, logistics. Những hoạt động này không chỉ nâng cao vị thế của cảng biển Hải Phòng mà còn đưa thành phố trở thành điểm trung chuyển quốc tế quan trọng trên bản đồ hàng hải thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu