Những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Việt Nam thời điểm này là nội dung mà dư luận trong nước và nước ngoài quan tâm. Đó cũng là chia sẻ của thính giả trong những lá thư gửi về chương trình.
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Ezequiel Hernández Gómez, người Cuba, viết: “Tôi rất vui khi nghe qua các chương trình phát thanh của VOV về những kết quả tích cực của Hội nghị Trung ương lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì. Tôi cảm thấy thật phấn khởi trước việc các nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước tiếp tục khẳng định quyết tâm vì hạnh phúc của toàn thể nhân dân Việt Nam và tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp phát triển của dân tộc.”. Thính giả người Tây Ban Nha, José Ignacio Cos Lezama, viết: “Tôi đặc biệt ấn tượng với thực tế rằng Việt Nam, cùng với Chính phủ và nền kinh tế của mình, đang có những bước tiến mang tính lịch sử trong đổi mới sáng tạo”. Thính giả Viley, ở Phnom Penh, Campuchia, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với phong trào “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” mà Việt Nam đang triển khai”.
Về các chương trình của Đài TNVN, nhiều thính giả cũng nêu ý kiến như sau:
Thính giả Juan Diez, từ Tây Ban Nha bày tỏ ấn tượng trước thành tựu của Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ VI của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông nhận xét: “Nhờ các chương trình phong phú, thông tin đầy đủ và sinh động về đời sống đất nước, người dân hiểu rõ hơn về tình hình quê hương, còn bạn bè quốc tế có dịp tìm hiểu về công cuộc xây dựng Việt Nam”. Một thính giả Hàn Quốc chia sẻ: “Lý do mà tôi luôn giới thiệu trang web của các bạn cho mọi người xung quanh là vì trang của các bạn mang đến những nội dung chất lượng, được nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng”. Thính giả Trần Cương ở Nội Mông, Trung Quốc tâm sự: “Tôi đã nghe đài nhiều năm rồi. Sở thích này được cha tôi, một người cũng đam mê radio, truyền lại cho tôi từ nhỏ. Tuy nhiên, tôi mới bắt đầu nghe đài TNVN từ tháng 9 năm ngoái. Tôi thích các chương trình tin tức, và cũng thích chương trình âm nhạc, chương trình giới thiệu về văn hóa và cuộc sống. Nhờ có các bạn, thế giới trở nên tươi đẹp hơn.”
Quý thính giả thân mến,
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Pakistan, gửi thư tới chương trình tiếng Indonesia, muốn được biết thông tin về triển lãm ảnh “Sắc màu cuộc sống của các dân tộc Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội
Triển lãm mở cửa tự do đến hết tháng 10/2025, giới thiệu 54 tác phẩm của 25 nữ nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Hải Âu. Các tác phẩm phản ánh phong phú, chân thực và sinh động vẻ đẹp của các dân tộc Việt Nam. Qua ống kính của các nữ nhiếp ảnh gia, đời sống văn hóa, lao động và sinh hoạt của đồng bào hiện lên đầy sức sống, từ nụ cười hồn hậu của trẻ em miền núi, ánh mắt lam lũ của người phụ nữ vùng cao, đến những khung cảnh lao động, lễ hội, trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu…Các bạn hãy dành thời gian để trải nghiệm tại không gian triển lãm.
Thính giả Sopheak, ở Phnom Penh, Campuchia, hỏi về Chợ Bến Thành tại thành phố Hồ Chí Minh
Chợ Bến Thành được khởi công xây dựng năm 1912, trải qua nhiều lần trùng tu, di dời. Ban đầu chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé, nơi có một bến sông để người dân ra vào thành Gia Định (Quy Thành, thành Bát Quái), vì thế nên gọi là chợ Bến Thành. Sau nhiều lần trùng tu, ngôi chợ dần khang trang hơn với hệ thống cột gạch, sườn sắt, mái ngói... Năm 1914, chợ hoàn thành, cửa nam có gắn chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng. Đến năm 1952, khi tu sửa chợ, người ta cho gắn 12 bức phù điêu của xưởng mỹ nghệ Biên Hòa ở bốn cửa chợ. Từ đó đến nay, hình ảnh chợ Bến Thành trở nên quen thuộc, gần gũi, trở thành một miền ký ức văn hóa đô thị của thành phố. Mới đây, chủ tịch UBND TP.HCM có quyết định xếp hạng di tích cấp TP với di tích kiến trúc nghệ thuật chợ Bến Thành cùng với trụ sở UBND quận 1, trụ sở Cục Hải quan TP.HCM, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Thính giả Chanthima ở thủ đô Vientina, Lào, quan tâm đến giải chạy ven Vịnh Hạ Long.
Giải chạy ven Vịnh Hạ Long hay còn gọi là Marathon Di sản Hạ Long đã chứng minh được uy tín và chất lượng qua quy mô tổ chức ngày càng lớn, công tác điều hành chuyên nghiệp, đường chạy đẹp và độc đáo khi đưa vận động viên băng qua những cung đường ven biển, cầu Bãi Cháy, khu trung tâm Hạ Long với khung cảnh kỳ vĩ của vịnh di sản. Đây cũng là một trong số ít giải chạy ở Việt Nam mang đậm dấu ấn kết hợp giữa thể thao và du lịch di sản. Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 sẽ chính diễn ra từ ngày 21 đến 23-11-2025 với ngày thi đấu chính thức vào Chủ nhật 23-11-2025. Năm nay, Giải dự kiến chào đón số lượng vận động viên quốc tế lớn nhất Việt Nam với con số lên tới gần 3.000 người.
Một số thính giả muốn nghe giới thiệu về Cao nguyên đá Đồng Văn:
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa như “thiên đường xám” giữa miền sơn cước từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách mỗi dịp ghé thăm. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình từ 1.000 – 1.600m so với mực nước biển. Theo đánh giá của Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu GGN của UNESCO, cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ Trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Năm 2010, cao nguyên Đồng Văn đã được UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.