Chào quý vị, chào các bạn,
Gửi thư về chương trình, thính giả ở khắp nơi bày tỏ sự thú vị khi được nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các thính giả cũng ấn tượng về các tin, bài, hình ảnh, âm thanh được đăng trên trang web.
Thính giả Helmut Matt ở Herbolzheim, Đức, cho biết nhờ có các chương trình của VOV mà ông biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam. Đó cũng là cảm nhận của các thính giả từ Trung Quốc. Thính giả Radhakrishna Pillai ở Ấn Độ, gửi thư chúc mừng đội ngũ VOV đã truyền tải một cách sống động nền văn hóa và lịch sử phong phú của Việt Nam qua các bài viết. Thính giả Pháp Maguy Roy viết: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vì những chương trình phát sóng tuyệt vời, đã giúp thính giả chúng tôi khám phá sự phong phú và đa dạng của thiên nhiên, kinh tế, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trang web của các bạn cũng là một kho tư liệu quý giá với nhiều bài viết hấp dẫn, được cập nhật thường xuyên. Một số thính giả ở các nước qua Đài TNVN, gửi lời sẻ chia tới người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đợt vừa qua.
Quý thính giả thân mến, nhiều thính giả quan tâm tới thông tin Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Đúng 6g30 sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025) sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, địa điểm lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập vào năm 1945. Sự kiện do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức.
Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025 có sự góp mặt của lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Dân quân tự vệ cùng đại diện các tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia. Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ. Đặc biệt, lần đầu tiên có lực lượng vũ trang diễu binh trên biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và sẽ diễn ra đồng thời cùng với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng của công an, được truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về quảng trường Ba Đình.
Nhiều thính giả hỏi thông tin về kết quả cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025?
Sau hơn 3 tháng tổ chức (từ ngày 10/03 – 30/06/2025), Cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam 2025” đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo quý thính giả từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có thính giả mới nghe Đài, có thính giả đã nhiều năm gắn bó với các chương trình phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng với đó là thính giả của các câu lạc bộ bạn nghe đài quốc tế ở Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, kiều bào Việt Nam ở Nhật Bản… đã nhiệt tình gửi bài dự thi. Ban Tổ chức luôn trân quý những tình cảm mà quý vị và các bạn đã dành cho Cuộc thi này.
Sau các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra được những bài thi có chất lượng tốt nhất để trao các giải thưởng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo và chúc mừng các thính giả có tên sau đây đã xuất sắc đoạt các giải thưởng của Cuộc thi:
1. Giải cao nhất là 03 chuyến du lịch Việt Nam 5 ngày, 4 đêm thuộc về 03 thính giả:
- Ông Rudy Hartono, quốc tịch Indonesia, thính giả của chương trình tiếng Indonesia
- Ông Vicentiu Daniel Gheorghe, quốc tịch Rumani, thính giả của chương trình tiếng Anh.
- Ông Oikawa Kazuaki, quốc tịch Nhật Bản, thính giả của chương trình tiếng Nhật.
2. 10 giải khuyến khích thuộc về các thính giả
- (1) Ông Andreas Fessler, quốc tịch Đức, thính giả chương trình tiếng Đức
- (2) Ông Ashik Eqbal, quốc tịch Bangladesh, thính giả chương trình tiếng Anh
- (3) Ông Rabi Sankar Bosu, quốc tịch Ấn Độ, thính giả chương trình tiếng Anh
- (4) Ông Ratchapol Ploythet, quốc tịch Thái Lan, thính giả chương trình tiếng Thái
- (5) Ông Paul Jamet, quốc tịch Pháp, thính giả chương trình tiếng Pháp
- (6) Ông Phạm Hồng Kiệt, quốc tịch Trung Quốc, thính giả chương trình tiếng Trung Quốc
- (7) Ông Lưu Vỹ, quốc tịch Trung Quốc, thính giả chương trình tiếng Trung Quốc
- (8) Ông Phetsavan Sixanone, quốc tịch Lào, thính giả chương trình tiếng Lào
- (9) Ông Nikolay Prigodich, quốc tịch Belarus, thính giả chương trình tiếng Nga
- (10) Bà Lê Thương, người Việt Nam tại Nhật Bản, thính giả chương trình Việt kiều
3. Giải ấn tượng thuộc về 02 thính giả:
- Ông Johnny Antonio Ramírez López, quốc tịch Peru, thính giả của chương trình Tây Ban Nha
- Ông Uch Leang, quốc tịch Campuchia, thính giả của chương trình tiếng Campuchia
4. Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất:
- Em Andika Arga Nugraha (12 tuổi), ở Kalimantan, Indonesia, thính giả của chương trình tiếng Indonesia.
5. Giải thí sinh lớn tuổi nhất:
- Ông Ezequiel Hernandez Gómez (87 tuổi), quốc tịch Cuba, thính giả của chương trình tiếng Tây Ban Nha.
6. Giải Câu lạc bộ/tổ chức có số thành viên tham gia đông nhất thuộc về:
- Hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật bản) với 51 thành viên tham gia Cuộc thi.
Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng các thính giả đã đoạt giải của Cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Thông tin về Lễ trao giải Cuộc thi sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir gửi thư tới chương trình tiếng Indonesia, hỏi: Làm thế nào để các nhà khoa học và nghệ sĩ trẻ có cơ hội tham gia vào các kế hoạch quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và văn hóa của đất nước?
Để các nhà khoa học và nghệ sĩ trẻ có cơ hội tham gia vào các kế hoạch quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và văn hóa của đất nước, cần có những chính sách, chương trình cụ thể và tạo môi trường thuận lợi. Các cơ quan quản lý cần chủ động giao việc, đặt hàng nghiên cứu, tạo điều kiện để họ tham gia vào các dự án. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng để thu hút người tài.
Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Nghị quyết với các cam kết về cơ chế, chính sách ưu tiên như tăng cường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Nghị quyết cũng mở ra không gian sáng tạo cho giới trí thức, nhà khoa học nắm bắt cơ hội lớn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số.
Quý thính giả thân mến, thính giả Maguy Roy, từ Pháp hỏi: “Loài cá voi có đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ không?
Cá voi được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Cá voi được xem là loài động vật quý hiếm, thuộc danh mục các loài động vật được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, cá voi Bryde, một loài thường xuất hiện ở vùng biển Việt Nam, được bảo vệ theo Nghị định 26 của Chính phủ năm 2019 và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, đơn vị này đã ghi nhận hiện tượng cá voi xuất hiện tại vùng nước gần đảo Hòn Mun. Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho hay cá voi Bryde là loài được bảo vệ theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tiếp cận, giữ khoảng cách tối thiểu 100m đối với cá voi vì đây là khoảng cách an toàn cần thiết để không làm phiền đến hoạt động tự nhiên của loài; không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con (nếu đi theo cặp) hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn cá. Ngoài ra, các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch không được tụ tập đông quanh khu vực có cá voi để tránh gây stress cho cá; không sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn vì có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của loài. Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, mọi hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cá voi sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các biện pháp bảo vệ cá voi cũng được áp dụng tương tự tại tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, nhất là ở tỉnh Gia Lai, nơi cá voi xuất hiện ngày càng dày.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đề nghị UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Côn Đảo tập trung tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài thú biển trên địa bàn.