Gửi thư về chương trình, thính giả khắp nơi chúc mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Đối ngoại. Thính giả khắp nơi chia sẻ rất thích chuyên mục này vì kết nối giữa người nghe và Đài Tiếng nói Việt Nam. Thính giả cũng quan tâm tới các sự kiện trong tháng bảy với điểm nhấn là kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ.
Nghe âm thanh tại đây:
Trên trang web những ngày qua, tin bài, hình ảnh và video clip khá nhiều với các hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ, các hoạt động tri ân các gia đình chính sách.
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Pakistan, hỏi Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc thương binh như thế nào sau khi họ rời khỏi các Trung tâm điều dưỡng?
Chính phủ Việt Nam triển khai nhiều chính sách và hoạt động thiết thực. Đó là trợ cấp và bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, cũng như tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thăm hỏi, chăm sóc các thương binh.
Nhiều thính giả hỏi: mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đến nay như thế nào, chương trình xin thông tin:
Mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển từ sau khi bình thường hóa quan hệ. Hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã là quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, với trọng tâm là hợp tác kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, năm 2025 này sẽ là năm đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt - Mỹ: kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ. Theo Báo cáo của trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, 2025: nếu như kim ngạch thương mại song phương Việt-Mỹ năm 1995 mới đạt 450 triệu USD, thì đến năm 2024 đã đạt gần 150 tỷ USD. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngược lại, Việt Nam cũng đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ, với hàng hóa Việt Nam chiếm 4,13% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Điều này cho thấy, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Thính giả Naghmouchi Nouari, người Algerie, muốn nghe giới thiệu về Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế 2025.
Sự kiện chính sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 18-11-2025 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Festival giới thiệu những sản phẩm của các làng nghề truyền thông, đồng thời tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu. 6 sự kiện diễn ra bên lề gồm hội thảo, hội thi sản phẩm, hội chợ xúc tiến đầu tư và lễ hội quốc tế Kokan-Uzebekistan.., dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11. Festival góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề . Nếu đến Việt Nam dịp này, mời các bạn cùng trải nghiệm không khí của lễ hội.
Từ Indonesia, thính giả Subyarno Triyanto gửi thư hỏi, ngoài các công trình có kiến trúc Pháp, Việt Nam còn có kiến trúc Trung Hoa và Nhật Bản không?
Việt Nam có nhiều công trình lịch sử mang dấu ấn kiến trúc Trung Hoa và Nhật Bản, đặc biệt là ở các khu phố cổ như Hội An. Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quảng Đông, và các hội quán khác của người Hoa ở Hội An là những ví dụ điển hình. Ở đây, thường có kiến trúc đặc trưng của các bang, nhóm người Hoa ở Trung Quốc, với các họa tiết, hoa văn, và cách bài trí mang đậm phong cách Trung Hoa. Một số đình, chùa ở các khu vực có cộng đồng người Hoa sinh sống cũng mang kiến trúc ảnh hưởng từ Trung Quốc, với các mái ngói cong, các họa tiết trang trí phức tạp và các yếu tố phong thủy. Nhắc đến dấu ấn Nhật Bản tại Hội An, không thể không nhắc đến di tích Chùa Cầu( hay còn gọi là Cầu Nhật Bản hoặc Lai Viễn Kiều. Công trình được xây dựng đầu thế kỷ XVII. Một số nhà cổ ở Hội An, mặc dù mang phong cách chung của kiến trúc Việt Nam, nhưng cũng có những chi tiết, hoa văn hoặc cách bài trí chịu ảnh hưởng từ Nhật Bản. Những công trình này không chỉ là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, mà còn là những di sản văn hóa quý giá, thu hút du khách bởi vẻ đẹp độc đáo và lịch sử phong phú của chúng.
Thính giả người Indonesia Titin Kurrniatin hỏi hạt điều của Việt Nam và hạt điều của Indonesia có khác nhau không?
Về cơ bản, hạt điều Việt Nam và hạt điều Indonesia có một số khác biệt nhất định về hình thức, màu sắc, hương vị và độ giòn. Tuy nhiên, sự khác biệt này không phải lúc nào cũng rõ ràng và có thể thay đổi tùy thuộc vào giống, điều kiện trồng trọt và quá trình chế biến. Hạt điều Việt Nam thường nhỏ hơn, chắc và đặc ruột hơn so với hạt điều Indonesia, có bề mặt hơi thô, ít nhẵn. Hạt điều Indonesia thường to hơn, có bề mặt nhăn nheo, hạt dẹt và không chắc bằng. Hạt điều Việt Nam có màu trắng sữa, có thể hơi ngà ngà, đều màu. Hạt điều Indonesia có màu trắng tinh, trắng xanh hoặc hơi vàng chanh, màu sắc không đều. Hạt điều Việt Nam có vị giòn tan, béo ngậy, thơm ngon đặc trưng, vị ngọt đậm đà sau khi nhai. Hạt điều Indonesia có vị nhạt, ít béo, thậm chí có mùi hôi dầu, gắt cổ. Hạt điều Việt Nam thường giòn hơn, ít bị gãy vụn hơn so với hạt điều Indonesia.
Trên trang Weibo của chương trình tiếng Trung Quốc, tuần qua, thính giả quan tâm đến các tin: Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8.3% - 8.5% trong năm nay; mùa thu hoạch vải ở Việt Nam...
Thính giả Ezequiel Hernández Gómez gửi thư tới chương trình tiếng Tây Ban Nha, chia sẻ: “Chuyên mục ‘Hộp thư thính giả’ không chỉ là chiếc cầu nối bền chặt giữa người nghe và Đài Tiếng nói Việt Nam, mà còn là dịp quý báu để chúng tôi được lắng nghe tiếng nói của bạn bè khắp năm châu. Từ Brazil, thính giả José Moacir Portera de Melo, viết: “Tôi luôn cố gắng lắng nghe chương trình mỗi khi có thể và rất yêu quý Đài”. Nhiều thính giả ấn tượng với những món quà mà các chương trình đã gửi tặng.
Về cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025, nhiều thính giả bày tỏ mong đợi kết quả cuộc thi và hy vọng, những người chiến thắng sẽ có một hành trình tuyệt vời tại Hà Nội!”.