Thính giả mong muốn tìm hiểu về các lĩnh vực đời sống xã hội, văn hóa của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều thính giả đặc biệt yêu thích các chuyên mục Tin tức và Thời sự, cho rằng đây là phần nội dung có giá trị cao, được biên tập chuyên nghiệp.

Trong tuần qua, thông tin được nhiều thính giả quan tâm là vụ tai nạn lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Các thính giả Campuchia và Lào gửi lời chia buồn đến người dân Việt Nam sau vụ việc này.

Nghe âm thanh tại đây:
Về quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Cuba, thính giả Juan Diez, ở Tây Ban Nha, gửi bình luận: “Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam, một người bạn chí tình, đã luôn ủng hộ Cuba một cách vô tư và đầy nghĩa tình”. Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, từ Mexico, chia sẻ: “Chúng tôi thành kính tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà trí thức cách mạng lỗi lạc, nhà lãnh đạo quần chúng kiệt xuất và là một trong những vị lãnh tụ tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ Brazil, thính giả Antonio Argolo Silva Neto chia sẻ: “Tôi đã tận dụng những ngày nghỉ phép quý báu của mình để tiếp tục lắng nghe làn sóng phát thanh. Đó là chất lượng chương trình, nơi thính giả có thể cảm nhận được một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Việt Nam và Brasil có chung những trải nghiệm lịch sử trong hành trình giành tự do”.  

Nhiều thính giả đặc biệt yêu thích các chuyên mục Tin tức và Thời sự, cho rằng đây là phần nội dung có giá trị cao, được biên tập chuyên nghiệp và thể hiện tính cân bằng trong thông tin, qua đó, góp phần xây dựng những nhịp cầu văn hóa.

Thính giả Tây Ban Nha Emile Christian đề xuất, các chương trình giới thiệu lễ hội hoa Đà Lạt, một số lễ hội gắn với dịp Tết hay những lễ hội truyền thống của các làng quê và cộng đồng các dân tộc để thính giả ở các nước có thể hiểu về văn hóa Việt Nam.

Thính giả Lutz Winkler, ở Schmitten, Đức, muốn biết thông tin về xuất khẩu café của Việt Nam.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, với sản lượng hàng năm đạt mức ấn tượng. Theo Bộ Công Thương, năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,32 triệu tấn, trị giá gần 5,5 tỷ USD, giảm gần 19% về lượng, nhưng tăng hơn 29% về giá trị so với năm 2023). Trong đó, thế mạnh là hạt cà phê Robusta của Việt Nam chiếm phần lớn lượng cà phê Robusta giao dịch toàn cầu. Điều này cho thấy tiềm lực to lớn của ngành. Với sản lượng ổn định và sự chuyển mình trong cách thức sản xuất, xuất khẩu cà phê Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới.

Thính giả Chanthima, thủ đô Vientiane, Lào, muốn tìm hiểu về cơ sở dưỡng lão của Việt Nam?

Theo thống kê, hiện nay, Việt Nam có hơn 400 cơ sở dưỡng lão, tuy nhiên chỉ phục vụ được khoảng 40 nghìn người cao tuổi - một con số nhỏ so với nhu cầu thực tế. Điều này cho thấy, hệ thống chăm sóc người già tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và cần được đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Phần lớn các trung tâm dưỡng lão hiện nay là các cơ sở công lập, được nhà nước bảo trợ, nhưng còn thiếu các cơ sở tư nhân với dịch vụ cao cấp và chuyên nghiệp.

Thính giả Siddhartha Bhattacharjee, ở Westbengal, Ấn Độ, hỏi ở Việt Nam có kỉ niệm ngày thế giới phòng chống bệnh lao không?

Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao (24/3) bằng nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm các sự kiện, hội thảo, chiến dịch truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lao và các biện pháp phòng, chống. Năm 2025, chủ đề của ngày thế giới phòng chống lao của Việt Nam là "Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao", nhấn mạnh cam kết của chính phủ và toàn xã hội trong việc đầu tư và hành động để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Năm 2024, Chương trình Chống lao Quốc gia đã đạt được kết quả tốt nhất từ trước đến nay với số bệnh nhân lao được phát hiện hơn 113.000 ca (tăng 7% so với năm 2023), tỷ lệ lao có bằng chứng vi khuẩn trên 70%, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 90%.

Thính giả Trương Hàn Văn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, hy vọng Đài TNVN có thể giới thiệu thêm về  Khu gian hàng Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại triển lãm Expo Osaka 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản.

Nhà triển lãm Việt Nam đóng vai trò như điểm hội tụ và lan tỏa các "câu chuyện tự hào về Việt Nam" được kể với bạn bè quốc tế. Gian hàng với diện tích 300m2 nằm gần nhà triển lãm Nhật Bản và là điểm kết nối các luồng giao thông chính của phía đông khuôn viên triển lãm.  Ngoài các hoạt động văn hóa nghệ thuật, gian hàng Việt Nam thể hiện sự phát triển song hành giữa truyền thống và hiện đại qua các khu vực trưng bày đa dạng: giới thiệu di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, các làng nghề truyền thống, đồng thời trình bày các thành tựu đổi mới công nghệ trong y tế, nông nghiệp thông minh, giáo dục và các sáng kiến phát triển bền vững như mô hình kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo. Nhà triển lãm Việt Nam còn sử dụng công nghệ trình chiếu mapping, hiệu ứng 3D, hologram và thực tế ảo để giới thiệu truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Du khách có thể tương tác với tranh 3D, nhạc cụ dân tộc và các bản đồ số kể chuyện lịch sử - hiện đại Việt Nam.

Bên trong gian hàng còn có không gian thủ công giới thiệu trang sức, sản phẩm thủ công cùng khu ẩm thực phục vụ món Việt chuẩn vị và khu bán quà lưu niệm cho khách trải nghiệm trọn vẹn. Các khu vực này tạo nên một tổng thể hiện đại, đậm đà bản sắc, truyền tải thông điệp hội nhập và phát triển của Việt Nam tại Expo Osaka 2025.

Thính giả người Lào, Vilayphone muốn nghe giới thiệu về làng tranh Đông Hồ.

Tranh dân gian Đông Hồ hay còn được biết đến là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ là một trong những nét nghệ thuật truyền thống nổi tiếng nhất của Việt Nam. Xuất phát từ làng Đông Hồ, Bắc Ninh, tranh Đông Hồ nổi tiếng với sự độc đáo và tinh xảo của từng nét vẽ để từ đó trở thành niềm tự hào của người dân. Làng tranh Đông Hồ nằm bên bờ sông Đuống, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh,  cách Hà Nội khoảng 35km. Ngày nay, làng tranh Đông Hồ vừa là nơi sản xuất tranh nghệ thuật đặc sắc vừa là điểm du lịch thu hút nhiều khách đến thưởng thức và khám phá. Làng tranh Đông Hồ đã trải qua hơn 400 năm lịch sử, với hơn 17 dòng họ theo nghề khắc tranh gỗ truyền thống. Nghệ nhân khắc tranh Đông Hồ luôn được đánh giá cao về trình độ và tay nghề điêu luyện. Tính đến tháng 3 năm 2013, nghề làm tranh Đông Hồ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đưa vào danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu