Chào quý vị, chào các bạn,
Gửi thư về các chương trình tuần qua, thính giả bày tỏ niềm vui khi được tham gia cuộc thi “ Bạn biết gì về Việt Nam”. Thính giả cũng mong muốn được giải đáp một số nội dung quan tâm.
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Shivendu Paul, câu lạc bộ nghe Đài Ấn Độ bảy tỏ: “Bằng cách tham gia cuộc thi, tôi hiểu hơn về Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi này”. Thính giả Ezequiel Hernández Gómez, 87 tuổi, ở Cuba, bày tỏ tình cảm với Việt Nam: “Sau khi gửi bài dự thi Cuộc thi của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành vì kho tài liệu phong phú của Đài, với những thông tin, bình luận và bài viết đặc sắc”. Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez chia sẻ: “Thật xúc động khi đọc được những lời tri ân của các thính giả tham gia Cuộc thi”.
Sau khi đọc bài phỏng vấn ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, đăng trên trang web vovworld.vn, thính giả Kasem Thangthong, viết: “Chúc quan hệ hữu nghị giữa báo chí Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển bền vững”. Thính giả He Ye, từ Trung Quốc gửi email, cho biết: Cuốn sách điện tử “Tô Lâm – Dẫn dắt kỷ nguyên mới của Việt Nam” do thính giả viết, có trích dẫn một số tin, bài từ trang web vovworld.vn . Thính giả gửi lời cảm ơn Đài TNVN đã cho ông sử dụng tư liệu để hoàn thành cuốn sách.
Cũng từ Trung Quốc, thính giả Phạm Hồng Kiệt mong muốn: “Tôi hy vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác nhiều hơn nữa tiềm năng hợp tác du lịch xuyên biên giới, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của du lịch xuyên biên giới, mang lại lợi ích cho người dân hai nước”.
Tuần qua những tin, bài được like, chia sẻ nhiều nhất có nội dung: từ 1/7 nhiều tỉnh thành của Việt Nam sáp nhập. Như lá thư của thính giả Muhammad Aqeel Bashir, từ Pakistan, viết: “Chương trình của các bạn giúp độc giả hiểu hơn về Việt Nam và quá trình phát triển đất nước. Tôi đã đọc bài viết về chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới tỉnh Quảng Trị. Bài viết đã giúp tôi hiểu hơn về ý nghĩa của việc sáp nhập hai tỉnh này và triển vọng của mô hình hành chính mới. Liên quan đến thông tin Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Vatican, một thính giả chia sẻ: “Tôi tin rằng, chuyến thăm như vậy sẽ mang lại sự hiểu biết hơn giữa hai bên”.
Nhiều thính giả nhận xét, các chương trình có nội dung phong phú, truyền tải hiệu quả về văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam. Các tin, bài của các phóng viên, cộng tác viên trong nước và nước ngoài đều kịp thời phản ánh được những hoạt động của người Việt ở khắp nơi. Trên trang web vov5, thính giả tiếp tục gửi bình luận về các chuyên mục, cũng như yêu cầu được giải đáp một số thắc mắc trên các lĩnh vực.
Quý thính giả thân mến, câu hỏi của thính giả Muhammad Aqeel Bashir, từ Pakistan là chính phủ Việt Nam sẽ triển khai những biện pháp cụ thể nào để đảm bảo rằng di sản văn hóa của từng tỉnh cũ sẽ được ghi nhận và bảo tồn sau khi sáp nhập tỉnh?”, chúng tôi xin trả lời:
Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai các biện pháp đồng bộ để đảm bảo di sản văn hóa của các tỉnh cũ được ghi nhận và bảo tồn sau khi sáp nhập. Các biện pháp này bao gồm: xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để bảo vệ di sản, tăng cường đầu tư cho công tác bảo tồn, nâng cao nhận thức cộng đồng, và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1445 về việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó, Bộ yêu cầu giữ nguyên tên gọi các di sản đã được công nhận theo quy định Luật Di sản văn hóa và Công ước năm 1972. Đồng thời, cập nhật địa danh gắn với di tích theo đơn vị hành chính mới được sắp xếp. Đối với các di sản văn hóa phi vật thể, Bộ yêu cầu giữ nguyên tên gọi di sản để không làm thay đổi giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của di sản; rà soát hồ sơ khoa học của di sản để thống nhất phạm vi phân bố, lan tỏa của di sản để có cơ sở quản lý theo thẩm quyền. Việc cập nhật hồ sơ không chỉ là sửa địa chỉ trong văn bản, còn phải chú thích đầy đủ tên cũ-tên mới, quá trình thay đổi, giá trị lịch sử-văn hóa của địa danh cũ. Sau khi sáp nhập, đây không chỉ là việc của mỗi địa phương, mà còn là bài toán chung của một hệ thống hành chính mới. Vì vậy, cần một chiến lược truyền thông bài bản, trong đó tên gọi mới không lấn át, mà nâng đỡ các địa danh cũ, thay vì xóa bỏ tên cũ, hãy giữ lại như những địa chỉ văn hóa bên trong tỉnh mới, có thể thông qua các tuyến du lịch di sản, các sản phẩm truyền thông bản địa, hoặc các lễ hội quy mô vùng.
Thính giả Sou Sambath, ở Phnom Penh, Campuchia, hỏi sau khi sáp nhập, những địa phương nào có diện tích lớn nhất và dân số đông nhất tại Việt Nam?
Tỉnh Lâm Đồng được hình thành từ việc sáp nhập 3 tỉnh Đăk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với hơn 24 ngàn km2 . TP.HCM trở thành thành phố đông dân nhất cả nước với hơn 14 triệu người sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.
Thính giả Sok Heng, người Campuchia, hỏi trong 6 tháng của năm 2025, Việt Nam đón bao nhiêu du khách quốc tế?
Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt người, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 49% mục tiêu cả năm 2025.
Thính giả người Lào Chiemsi muốn tìm hiểu về phong tục cưới hỏi của Việt Nam, chương trình xin thông tin:
Cưới hỏi là một trong những công việc quan trọng của đời người. Tại Việt Nam, phong tục cưới hỏi cũng được chia thành nhiều nghi lễ và tùy vào từng vùng, miền, sẽ có những điểm khác nhau. Phong tục cưới hỏi bao gồm những nghi thức sau: lễ dạm ngõ; lễ ăn hỏi; lễ cưới hay còn gọi là lễ thành hôn bao gồm lễ vu quy tại nhà gái và lễ thành hôn tại nhà trai. Tùy vào phong tục mỗi vùng, miền mà các nghi thức cũng như lễ vật sẽ có những điểm khác nhau.