Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ - cả cuộc đời dành cho âm nhạc

Chia sẻ
(VOV5) - Đọng lại ở âm nhạc Nguyễn Thiện Tơ có lẽ là một kiểu cách văn hóa Hà thành...
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ vừa từ biệt chúng ta, hưởng đại thọ 103 tuổi. Ông là một trong những nhạc sĩ đầu tiên khai sinh ra nền tân nhạc Việt Nam, và ông cũng là người nhạc sĩ cuối cùng của dòng nhạc tiền chiến. Những sáng tác của ông được yêu mến ngay từ ca khúc đầu tay Giáo đường im bóng viết năm 1938, và tiếp sau đó là những nhạc phẩm được viết vào cuối thập niên 1940 cho đến thập niên 1950, trải dài từ các bài hát chủ đề lãng mạn theo các điệu khiêu vũ (Qua bến năm xưa, Tiếng trúc bên sông, Nhắn gió chiều, Trên đường về) đến chủ đề quê hương (Tiếng hát biên thùy, Chiều quê) và kể cả cổ vũ đời sống mới sau hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954 (Mùa xuân kiến thiết, Nhắn con, Con thuyền tự do - lời Trịnh Kính)…
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ - cả cuộc đời dành cho âm nhạc - ảnh 1Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và phu nhân - ca sĩ Hà Tiên

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu