Lê Khoa: “Tôi mong muốn đem đến hơi thở tươi mới cho công chúng yêu nhạc“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Khoa giống như một cái mầm mới vừa vươn lên trong thị trường âm nhạc đang bão hòa và tôi mong muốn đem đến hơi thở tươi mới cho công chúng yêu nhạc.

Lê Khoa là cái tên không quá quen thuộc với làng nhạc Việt. Năm 2018, khi ấy 21 tuổi và đang định cư tại Mỹ, Lê Khoa bén duyên với âm nhạc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Cách hát rất lạ, kịch tính, cao trào nhưng vẫn da diết tình cảm của Lê Khoa đã chuyển tải trọn vẹn cảm xúc của dòng nhạc dân gian đương đại mang thương hiệu Lê Minh Sơn. Album “Lê Khoa hát Lê Minh Sơn” như một cơn gió lành, đưa tên tuổi Lê Khoa đến gần hơn với công chúng yêu nhạc trong nước.

Lê Khoa: “Tôi mong muốn đem đến hơi thở tươi mới cho công chúng yêu nhạc“ - ảnh 1Ca sĩ Lê Khoa

BTV Bảo Trang trò chuyện với Lê Khoa về mối duyên âm nhạc của anh.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Tôi còn nhớ năm ấy, khi ra mắt CD, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã nói rằng, 15 năm trước anh đã bị cuốn hút bởi chàng trai 21 tuổi Tùng Dương và giờ là chàng trai 21 tuổi Lê Khoa. Đó là hai gương mặt khiến anh vắt kiệt sức để cho ra đời sản phẩm ưng ý…

Ca sĩ Lê Khoa: Như quý vị đã biết, sau anh Tùng Dương, nhạc sĩ Lê Minh Sơn hầu như không ra album với nghệ sĩ nam nào cả. Sau khi nghe album của chị Hoàng Quyên, khi đó Khoa đang ở Mỹ và không biết chị Hoàng Quyên nhưng vì quá thích thú nên Khoa đã nhắn tin qua facebook để hỏi chị Quyên số điện thoại cũng như những thông tin liên lạc của anh Lê Minh Sơn. Qua chị Quyên, Khoa đã gửi nhạc của Khoa viết cho anh Sơn nghe. Đó là bài Fire Heart và Legend (viết về câu chuyện Hồ Nguyệt Cô hóa cáo bằng tiếng Anh và chơi với dàn nhạc điện tử giao hưởng). Và thật bất ngờ, anh Sơn rất ấn tượng với một “cậu bé” ở Sài gòn mà lại có tư duy mang tính chất dân tộc, thêm nữa đã mang vào âm nhạc phương Tây một cách rất độc đáo. Anh Lê Minh Sơn đã lấy số điện thoại và gọi cho Khoa ngay. Cuộc điện thoại từ Việt Nam đến với Khoa lúc 3 giờ sáng, nhưng Khoa rất vui và quyết định năm 2017 bay về Việt Nam để ra Hà Nội gặp anh Sơn. Đó cũng là lần đầu tiên Khoa đặt chân tới Thủ đô, và yêu Hà Nội rất nhiều.

Lê Khoa: “Tôi mong muốn đem đến hơi thở tươi mới cho công chúng yêu nhạc“ - ảnh 2Tạo hình của Lê Khoa trong album "Lê Khoa hát Lê Minh Sơn"

BTV Bảo Trang: Lê Khoa này, album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn đã ra mắt công chúng yêu nhạc được 4 năm rồi. Nhưng cho đến bây giờ nghe lại tôi vẫn thấy sự mới mẻ…

Ca sĩ Lê Khoa: Lê Khoa có duyên được nghe âm nhạc anh Lê Minh Sơn năm 2014, khi vừa kết thúc chương trình X-factor. Tôi quyết định là sẽ lắng nghe nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc Việt Nam vì trước đó Khoa chỉ nghe nhạc nước ngoài thôi. Nghệ sĩ đầu tiên đưa Khoa đến âm nhạc của anh Lê Minh Sơn là chị Thanh Lam, chị Hoàng Quyên, chị Ngọc Khuê, rồi sau này là anh Tùng Dương.

Khoa thấy âm nhạc Lê Minh Sơn có điều gì đó thôi thúc bên trong, bản ngã bên trong của tôi. Tôi là người Việt Nam, và khi hát nhạc Lê Minh Sơn, tôi thấy rất tự hào và có những câu chuyện muốn được trải lòng với khán giả qua âm nhạc của anh Lê Minh Sơn. Đó là một sự đồng điệu rất khó giải thích vì sao, nhưng đó là câu chuyện về dòng máu mà qua âm nhạc tôi có thể truyền tải được sự tự hào dân tộc của tôi.

BTV Bảo Trang: Một khúc sông Hồng, hay Xa xa là những ca khúc đã quen thuộc với giọng hát của diva Thanh Lam. Vậy khi quyết định chọn những tác phẩm của Lê Minh Sơn, đặc biệt là những bài đã có những ca sĩ hát thành công trước đó, Lê Khoa có áp lực gì không, hay nói cách khác, những khó khăn của Lê Khoa khi làm album này như thế nào?

Ca sĩ Lê Khoa: Nói về sự khó khăn khi làm album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn, thì thực sự là rất nhiều khó khăn để làm. Khó về chuyên môn, khó cả về khoảng cách địa lý, khó khăn về kinh tế… Đầu tiên là về giọng hát và âm vực của Khoa – có thể nói đây là điều khó khăn nhất để anh Sơn chọn bài cho Khoa. Anh Sơn không thể tưởng tượng được là Khoa có thể hát những nốt cao đến chừng nào. Ví như bài Đồ cũ, ban đầu không phải là tone đó mà là do anh Sơn đã hạ tone xuống do nghĩ Khoa hát thấp hơn. Tuy nhiên khi tone quá thấp thì Khoa lại phải hát bật ngược lên ở quãng 8 bên trên, nên nó lại mang tính đối lập – vô tình nó lại rất hay khi vào phòng thu dù gây nên những khó khăn cho ban nhạc lựa bài và nâng tone, hạ tone và đánh live toàn bộ.

Lê Khoa: “Tôi mong muốn đem đến hơi thở tươi mới cho công chúng yêu nhạc“ - ảnh 3Khoa giống như một cái mầm mới vừa vươn lên trong thị trường âm nhạc đang bão hòa...

Khó khăn thứ hai, là vì Khoa sống ở Mỹ còn anh Sơn ở Việt Nam. Khoảng cách địa lý khiến cho việc trao đổi trực tiếp bị hạn chế rất nhiều. Năm 2017 Khoa về Việt Nam một lần, và đến đầu 2018 chúng tôi đã quyết định ra luôn sản phẩm. Thời gian gấp gáp như vậy, chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

Khó khăn thứ ba, là về kinh tế. Thật may mắn là khi làm album này, Khoa vẫn đi học nên có thể vay từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của trường, cộng với học bổng mà Khoa nhận được – Khoa có thể gửi về Việt Nam để làm album này.

Thêm một điều nữa, anh Lê Minh Sơn trước giờ đều kết hợp với các nghệ sĩ miền Bắc, còn Khoa là một người gốc miền Nam và lại sống ở nước ngoài, nên Khoa giống như một cái mầm mới vừa vươn lên trong thị trường âm nhạc đang bão hòa khi ấy, và tôi mong muốn đem đến hơi thở tươi mới cho công chúng yêu nhạc.

BTV Bảo Trang: Lê Khoa nhiều lần khẳng định rằng: Nghệ sĩ là luôn đi tìm cái mới, Lê Khoa không đi theo “xu hướng” của khán giả mà đi theo “xu hướng” của mình. Vậy xu hướng của Lê Khoa cho đến giờ là gì?

Ca sĩ Lê Khoa: Sau khi tốt nghiệp trường Đại học của Mỹ chuyên ngành Giáo dục và Biểu diễn âm nhạc, Khoa vẫn mong muốn tiếp tục học lên nữa bằng Master trong các lĩnh vực Trình diễn và Sản xuất âm nhạc. Tôi cảm thấy đó là điều cần thiết để có thể đến gần hơn với khán giả, và có được kiến thức sâu hơn để làm âm nhạc tốt hơn. Bên cạnh công việc hàng ngày, thì Khoa vẫn nuôi ước mơ âm nhạc và viết nên những bài hát cho bản thân tôi.

Rất mong quý vị sẽ subscribe tôi trên youtube Lê Khoa, follow trên tài khoản Spotify, iTunes cũng như Instagram lekhoa.artist. Trong năm nay, Khoa sẽ có những sản phẩm mới cho album Humanity. Trong tháng sau, hãng đĩa Thời đại cũng nhận phát hành lại album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn…

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn Lê Khoa về cuộc trò chuyện này, và rất mong sẽ được đón nhận những tin vui trên con đường âm nhạc của Lê Khoa trong tương lai gần.

Ca sĩ Lê Khoa: Vâng Lê Khoa cũng xin cảm ơn BTV Bảo Trang cũng như quý vị thính giả đã cho Khoa có cơ hội đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu