Hà Lê: “Tôi muốn thêm một sự lựa chọn mới cho những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Lê mang đến cho mỗi bài hát một màu sắc riêng biệt, tạo nên một không gian âm nhạc sôi nổi, hào sảng, rộn ràng nhưng không kém phần trữ tình. 

Hà Lê là một nghệ sĩ nhạc rap, vũ công, biên đạo múa và giám khảo trong nhiều cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc trong nước. Năm 2019, anh khiến giới yêu nhạc bất ngờ khi lần lượt ra mắt 3 sản phẩm nhạc Trịnh gồm: Diễm xưa, Biển nhớ, Mưa hồng.

Cả ba sản phẩm đều được Hà Lê làm mới theo tinh thần đương đại, tự do, phóng khoáng để hợp với giới trẻ. Sau khi nhận được tín hiệu tích cực từ công chúng và giới chuyên môn, Hà Lê tiếp tục gây ấn tượng với người hâm mộ với sản phẩm mới là album Ở trọ - khẳng định sự sáng tạo, tâm huyết và nỗ lực của người nghệ sĩ trong việc làm mới nhạc Trịnh.

Hà Lê: “Tôi muốn thêm một sự lựa chọn mới cho những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn“ - ảnh 1

Ca sĩ Hà Lê

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

"Sau khi làm album Ở trọ, tôi nhận ra rằng mỗi vật trên đời đều có mọt vị trí, và đều có một quãng thời gian hữu hạn trên cuộc đời này. Tôi muốn khi mình làm ra, tác phẩm phải có tinh thần yêu và trân trọng cuộc sống, và khi nhận ra được sự tồn tại của mình là hữu hạn thì mỗi người sẽ cố gắng để cống hiến những gì tốt nhất cho mọi người, cho chính cuộc sống của mình".

"Tôi đã may mắn có cơ duyên gặp gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được nghe những lời khuyên và cả lời khen nữa, bởi họ nghĩ rằng cách làm của tôi sẽ giúp kết nối các thế hệ nghe nhạc Trịnh. Riêng tôi, tôi muốn làm rộng hơn không gian âm nhạc của nhạc Trịnh để khán thính giả có thêm một sự lựa chọn đối với âm nhạc Trịnh Công Sơn…"

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu