Hát về xứ Nghệ - Hát mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Các thành viên của Câu lạc bộ sẽ cất lên những lời ca ca ngợi Hồ Chủ tịch, cũng như gửi lời thương nhớ về quê hương xứ Nghệ yêu dấu.

Đúng vào dịp kỉ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, Câu lạc bộ Hát về xứ nghệ của kiều bào Việt Nam tại CHLB Đức được chính thức ra mắt. Ngay trong buổi giao lưu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới, các thành viên của Câu lạc bộ sẽ cất lên những lời ca ca ngợi Hồ Chủ tịch, cũng như gửi lời thương nhớ về quê hương xứ Nghệ yêu dấu.

BTV Bảo Trang trò chuyện với chị Mai Hòa, Chủ tịch Câu lạc bộ Hát về xứ Nghệ. 
Hát về xứ Nghệ - Hát mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Chị Mai Hòa - Chủ tịch CLB Hát về xứ Nghệ
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

BTV Bảo Trang: Thưa chị Mai Hòa, tiếp sau hoạt động rất thành công của một số nhóm, câu lạc bộ âm nhạc của kiều bào ta thời gian gần đây, thật vui khi được biết kiều bào ở CHLB Đức có thêm CLB Hát về xứ Nghệ!

Chị Mai Hòa: Ở CHLB Đức có nhiều CLB hát cho nhau nghe đã ra đời. Xa quê, chúng tôi luôn đau đáu hướng về quê nhà. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ. Ngày tôi còn nhỏ, nhà có một chiếc đài, và những bài hát dân ca phát trên Đài đã thấm vào tôi từ lúc nào không biết. Dân ca ví dặm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tôi cũng muốn góp sức nhỏ bé của mình để gìn giữ di sản đó.

Là người con xứ Nghệ, không ai không tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên Ban quản trị quyết định tra mắt trang vào dịp sinh nhật Người. Do điều kiện dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, hầu hết đang phải đóng cửa nên những bài hát gửi đến chương trình đều do các thành viên tự ghi âm, chưa được hay và chỉn chu lắm. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và đón nhận từ quý vị thính giả.

BTV Bảo Trang: Chị Mai Hòa này, hiện nay có khá nhiều câu lạc bộ giao lưu âm nhạc được hình thành cả ở trong nước cũng như trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Vậy với CLB Hát về xứ Nghệ, Ban quản trị của nhóm có đặt ra những yêu cầu gì đó đặc biệt hơn cho những thành viên tham gia hay không?
 Chị Mai Hòa: Nhiều người nói rằng các ca khúc về xứ Nghệ rất hay, sâu lắng nhưng rất khó hát. Chúng tôi mở rộng phạm vi CLB ra cho tất cả mọi người, bất kỳ ở quốc gia nào đều có thể tham gia giao lưu cùng CLB.
Đây là CLB Hát về xứ Nghệ, đặc biệt hơn là chúng tôi ra mắt vào dịp kỉ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh nên các ca khúc chỉ trong phạm vi mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ và dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, những ca khúc hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

BTV Bảo Trang: Có thể nói, một câu lạc bộ có cả những ca khúc mới và những bài hát dân ca là điều rất đặc biệt. Ở xa quê hương, các anh chị đã gìn giữ vốn âm nhạc truyền thống của quê nhà như thế nào?

Chị Mai Hòa: Song song với những dòng nhạc khác, dân ca là cái nôi đã nuôi dưỡng tâm hồn mọi người từ thửa lọt lòng. Ở CHLB Đức có Hội yêu nghệ thuật truyền thống VN, ra đời cách đây hơn một năm. Chị Hoàng Thị Dư – chủ tịch Hội đã động viên, khích lệ mọi người hát những làn điệu chèo, quan họ… Bây giờ lại có thêm CLB Hát về xứ Nghệ. Chúng tôi có nhiều dự định, nhưng sẽ phát triển từng bước một. Trước hết, mọi người phải làm quen với những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, cũng như những làn điệu dân ca ví dặm. Ban quản trị phải tìm hiểu kỹ vấn đề này để giúp cho các thành viên hoàn thiện hơn các ca khúc khi trình bày. Điều quan trọ ng hơn cả, chúng tôi mong muốn sẽ gắn kết thành một khối đoàn kết về tình cảm của những người con sống xa quê, cũng như chắp cánh cho những ca khúc được bay cao, bay xa hơn.

BTV Bảo Trang: Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hòa về những chia sẻ vừa rồi. Và xin chúc cho Câu lạc bộ Hát về xứ Nghệ sẽ có những hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu giao lư văn hóa của bà con người Việt nơi xa xứ!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu