Tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp

Phương Thoa
Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn cơ sở đã nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên, từ đó chủ động tư vấn, định hướng cho thanh niên.

Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp là chương trình lớn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ cụ thể, thiết thực để đoàn viên, thanh niên toàn quốc khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp - ảnh 1Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tiêu thụ 2,5 tấn dưa lưới cho thanh niên làm kinh tế - Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: doanthanhnien.vn
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Xác định đoàn viên, thanh niên là lực lượng trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp. Thực tế cho thấy đoàn viên thanh niên còn hạn chế về kỹ năng, kiến thức lập nghiệp. Đoàn cơ sở đã nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên, từ đó chủ động tư vấn, định hướng cho thanh niên. Đoàn thanh niên còn chủ động tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Đặc biệt, tỉnh đoàn đã kết nối các buổi đào tạo trực tuyến kiến thức về kỹ năng quản lý, quảng bá sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho đoàn viên thanh niên.
Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tổ chức đi thăm các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, định hướng hoặc tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình phát triển kinh tế giúp đoàn viên. Qua đó, chúng tôi cũng có thêm giải pháp hỗ trợ đoàn viên vừa sản xuất kinh doanh tốt, vừa kết nối tìm thị trường đầu ra cho nông sản của các bạn".
Tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp - ảnh 2Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt - Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Nhờ hỗ trợ của Đoàn thanh niên, anh Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã nâng cao năng lực quản lý và quảng bá sản phẩm của mình. Sản phẩm trà túi lọc cà gai leo Hợp Hòa do Hợp tác xã của anh sản xuất, hiện đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Anh Bùi Văn Hoàng cho biết: "Tôi đã áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất và bán hàng của mình, áp dụng kênh bán hàng thương mại điện tử như: shoppee, tiki, tiktok, facebook. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn hạn chế, mới chỉ tự tìm tòi, thực hiện theo cách truyền thống. Tôi mong muốn Đoàn, Hội tiếp tục hỗ trợ xây dựng khóa tập huấn dành cho thanh niên khởi nghiệp về công nghệ số, tiếp cận thị trường thương mại điện tử một cách bài bản".

Đối với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn. Đồng hành với thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội thanh niên các địa phương đã thành lập và phát huy vai trò của các tổ vay vốn giúp đỡ thanh niên lập nghiệp; tăng cường tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Sơn Tịnh, Giám đốc Công ty TNHH Equana Việt Nam ở tỉnh Bình Định, chuyên sản xuất các sản phẩm từ mo cau, chia sẻ: "Với thanh niên thì hạn chế về nguồn vốn đầu tư, nếu muốn đầu tư máy móc sản xuất thì phải nhập từ Ấn Độ về và tự mày mò quy trình hoạt động. Ban đầu, tôi huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau, từ gia đình bạn bè, sau thì có sự hỗ trợ từ các quỹ lập thân lập nghiệp của đoàn thanh niên. Tôi đã vay quỹ lập thân lập nghiệp của tỉnh đoàn Bình Định 200 triệu đồng… Quỹ này rất thiết thực cho đoàn viên thanh niên đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh".

Với mỗi nhóm đối tượng thanh niên, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai hoạt động đồng hành phù hợp, bao gồm: truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về học nghề, lập nghiệp; giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên; tổ chức tư vấn hướng nghiệp; cung cấp thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động và các doanh nghiệp…

Tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp - ảnh 3Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy - Ảnh: TTXVN

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chú trọng công tác phối hợp đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay; xây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế hay, cách làm hiệu quả đến đông đảo đoàn viên, thanh  niên. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tham mưu và Chính phủ đã ban hành Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đây là cơ chế tốt để chúng tôi cụ thể hóa hoạt động đồng hành với thanh niên của Đoàn. Trong Đề án có những giải pháp cụ thể, như: định hướng, xây dựng hệ sinh thái, hỗ trợ vốn, xây dựng khát vọng khởi nghiệp của thanh niên.  Khát vọng khởi nghiệp là yếu tố tiên quyết, bởi nếu không có khát vọng lập thân thì sẽ không có ý tưởng khởi nghiệp.

Với sự giúp đỡ của các cấp bộ Đoàn và sự chủ động của các đoàn viên, thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, mỗi đoàn viên, thanh niên đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, có nhiều sáng tạo trong phát triển kinh tế. Qua phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong hoạt động của đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu