Việt Nam tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội một cách khoa học

Chia sẻ
(VOV5) - Nguyên tắc chống dịch hiện nay là kiểm soát chặt mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài để nới lỏng bên trong. 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sáng 6/5, các thành viên thống nhất chỉ bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và nơi tập trung đông người khu vực công cộng; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học mà chỉ đeo khi học sinh ra chơi, tiếp xúc gần với nhau.

Khẳng định trường học không phải là nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch COVID 19, các chuyên gia lưu ý chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện, khu chợ, phương tiện công cộng...

Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, mầm bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Nguyên tắc chống dịch hiện nay là kiểm soát chặt mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài để nới lỏng bên trong. 

Việt Nam tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội một cách khoa học - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp sáng 6/5 của Ban Chỉ  đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. - Ảnh: VGP/Đình Nam 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nêu rõ: “Toàn bộ cơ chế liên ngành từ quân đội, công an, y tế đến đơn vị ứng dụng công nghệ không được lơi lỏng, phải siết chặt, đặc biệt là phải tăng cường công nghệ, coi đây là hai điều kiện để nới lỏng trong nước. Phải bao tường vây bên ngoài thận trọng. Điều kiện hai là tăng cường công nghệ để khi không may có một trường hợp mắc mới thì bằng công nghệ và bằng hệ thống từ trước của mình có thể truy vết, dập dịch được ngay lập tức. Chúng ta khuyến nghị là tất cả mọi người dân về cơ bản vẫn tiếp tục hạn chế đi ra ngoài, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện công cộng là bắt buộc.”

Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo quốc gia đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, lễ hội; còn các dịch vụ khác cho mở lại như bình thường nhưng với điều kiện giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1 mét.

Đồng thời đề xuất từ 0 giờ ngày 1/6 cho phép bay theo nhu cầu của hãng hàng không trên cơ sở giờ hạ, cất cánh đã được xác nhận.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu