Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội khi trở lại nhịp sống bình thường

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cố gắng giữ khoảng cách an toàn tốt nhất có thể trong lớp học.

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội khi trở lại nhịp sống bình thường - ảnh 1

Học sinh trường Trung học cơ sở Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội được đo thân nhiệt trước khi vào lớp sáng 4/5/2020 - Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn khi nhịp sống trở lại bình thường, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vào chiều 4/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ban, ngành tiếp thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, đặc biệt là trong các trường học, bệnh viện khi hoạt động trở lại bình thường. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành giáo dục phải tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh cho giáo viên, học sinh, cố gắng giữ khoảng cách an toàn tốt nhất có thể trong lớp học.

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện và khu vực công cộng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các bệnh viện ứng dụng tin học để cho người dân có thể hẹn giờ khám bệnh, tránh tập trung đông người tại các khu vực tiếp đón, khám bệnh. Đối với việc rà soát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải được lấy mẫu xét nghiệm nhanh, nếu có kết quả dương tính mới đưa vào các bệnh viện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu