Thủ đô Hà Nội hỗ trợ tỉnh Luang Prabang (Lào) phòng chống dịch COVID-19

PV/VOV - Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang sẽ tiếp tục trao quà tặng của thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 7 tỉnh Bắc Lào còn lại. 

Ngày 05/10, ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào, trao số tiền 20.000 USD cho ông Khamkhan Chanthavisouk, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang, Lào. Đây là quà tặng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô Hà Nội giúp tỉnh Luang Prabang (một trong 8 tỉnh Bắc Lào được thủ đô Hà Nội hỗ trợ lần này) phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ đô Hà Nội hỗ trợ tỉnh Luang Prabang (Lào) phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (trái) trao tặng 20.000 USD cho Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luangprabang - Khamkhan Chanthavisouk. Ảnh: VOV

Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng nhấn mạnh mặc dù thành phố Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, song với quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội mong muốn được chung tay, góp sức với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang đối phó với dịch bệnh COVID-19; đồng thời tin tưởng tỉnh sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Dự kiến trong những ngày tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang sẽ tiếp tục trao quà tặng của thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 7 tỉnh Bắc Lào còn lại.                                              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu