Dịch COVID-19: Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng ngay các hoạt động tập trung đông người

Chia sẻ

(VOV5) - Việc này được triển khai từ 0 giờ ngày 28/3, thời gian duy trì tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh, cho đến khi Chính phủ có chỉ đạo tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, chính trị và các tôn giáo đã triển khai với tinh thần quyết liệt, vì trách nhiệm với nhân dân với đất nước.

Dịch COVID-19: Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng ngay các hoạt động tập trung đông người - ảnh 1 Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị về công tác phòng, chống lây lan dịch COVID-19 tại các cơ sở Phật giáo vào sáng 11/2. - Văn Điệp/TTXVN

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng cho biết: Dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có dấu hiệu ngày càng tăng, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện kịp thời.
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo phát huy những việc làm tích cực, hữu ích, tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở thờ tự, dừng ngay các hoạt động tôn giáo tập trung đông người. Việc này được triển khai từ 0 giờ ngày 28/3, thời gian duy trì tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh, cho đến khi Chính phủ có chỉ đạo tiếp theo.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Ngay sau khi hết dịch COVID-19, sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trở lại bình thường theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu