Dấu ấn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943-2023), Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" diễn ra vào tối qua (28/2), tại Hà Nội, đã mang đến nhiều cảm xúc trong lòng công chúng.

Dấu ấn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam - ảnh 1Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: baodantoc.vn

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Tự hào khi được tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt, ca sỹ Thu An, giải nhất dòng Dân gian Sao Mai 2022, chia sẻ: “Khi được tham gia chương trình nghệ thuật 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam, Thu An rất vinh dự và tự hào, xúc động và cũng rất hạnh phúc khi được mang lời ca tiếng hát để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước Việt Nam đến với mọi người”.

Xuyên suốt chương trình nghệ thuật đặc biệt, khán giả không chỉ thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc, ấn tượng của các nghệ sỹ mà còn được khái quát quá trình 80 năm phát triển văn hoá của đất nước qua các thời kỳ:

Với ngôn ngữ nghệ thuật cùng những thước phim lịch sử, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, tầm ảnh hưởng và sức sống trường tồn của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943. Nhìn lại để tiến xa hơn, Đề cương chính là “kim chỉ nam” định hướng cho sự phát triển dài lâu của văn hóa Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu