Khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tại lễ khai mạc, Trung tâm Chiếu phim quốc gia trình chiếu Phim tài liệu “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” và Phim truyện điện ảnh “Bình minh đỏ.

Tối qua, Lễ khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)” được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Tuần phim, do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hoá và các đơn vị Điện ảnh của các tỉnh, thành phố triển khai, diễn ra từ ngày 25/2 - 3/3/2023 trên phạm vi cả nước. 

Khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - ảnh 1Tuần lễ phim kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Ảnh: VOV

Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, Cục Điện ảnh tổ chức trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia những tác phẩm điện ảnh, như: Phim truyện (“Bình minh đỏ”, “Cơn giông”, “Phượng cháy”, “Nhà tiên tri”); Phim tài liệu (“Hồ Chí Minh, năm 1946”, “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn”, “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, “Chầu văn - âm hưởng linh thiêng”); Phim hoạt hình (“Kỳ tích đầm Dạ Trạch”, “Tái sinh” và “Nguồn cội”, “Đôi cánh kim cương”).

Tại lễ khai mạc, Trung tâm Chiếu phim quốc gia trình chiếu Phim tài liệu “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” và Phim truyện điện ảnh “Bình minh đỏ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu