Haniff VI - Nơi vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (Haniff VI) diễn ra từ ngày 8-12/11 với sự tham gia của gần 200 bộ phim đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Với khẩu hiệu "Điện ảnh – Nhân văn, Thích ứng và Phát triển", Haniff VI là nơi vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam.
Haniff VI - Nơi vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng hoa cho các thành viên BGK

Sau lễ khai mạc ngày 8/11, Haniff VI đã trình chiếu 191 bộ phim dài, phim ngắn, trong tổng số hơn 400 phim gửi tham dự từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại các rạp chiếu phim phục vụ liên hoan phim ở Hà Nội như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; BHD Cineplex; CJ CGV; Galaxy… hay tại Tượng đài Cảm tử - Trung tâm phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nơi trình chiếu ngoài trời 12 bộ phim Việt Nam đều chật kín người xem.

12 bộ phim Việt Nam được Ban tổ chức chọn để chiếu ngoài trời, như: "Hội An - Trầm mặc phố", "Đình làng Bắc bộ", "Quả bóng bay", "Bí mật của khu vườn", "Sự tích hoa thiên điểu", "Sương mù", "Hành trình thư pháp Việt", "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác"… thu hút rất đông người xem trong nước và quốc tế.

Chị Thanh Thảo, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết: "Ba buổi tối có chiếu phim tôi đều ra đây xem phim và giao lưu với chương trình. Tôi thấy các nhà làm phim của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, kịnh bản sáng tạo và có chiều sâu về nội dung… Đặc biệt phim cũng được đầu tư chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để điện ảnh Việt Nam giới thiệu ra thế giới cũng như giao lưu, học tập thêm cách làm phim của nhiều quốc gia khác."

Haniff VI - Nơi vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam - ảnh 2Đông đảo khán giả đến rạp chiếu phim để thưởng thức những bộ phim hay của HANIFF VI. Ảnh: Nam Nguyễn/ toquoc.vn

Haniff VI được tổ chức trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam cùng các ngành nghệ thuật khác đang trên đà hồi phục và tập trung phát triển sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, cho biết: "Haniff VI là sự kiện điện ảnh mang tầm khu vực và là liên hoan phim lớn tại khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thị trường phim của Việt Nam là một trong những thị trường phát triển mạnh nhất theo đánh giá của các chuyên gia điện ảnh của Hoa Kỳ, Trung Quốc… Điện ảnh Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 một cách nhanh chóng."

Từ hàng trăm bộ phim đăng kí tham dự, Haniff VI tuyển chọn được hơn 120 bộ phim của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 11 bộ phim điện ảnh và 20 phim ngắn dự thi. Ở hạng mục phim truyện dài dự thi, số lượng 11 bộ phim của 11 nền điện ảnh được tuyển chọn là một con số khá khiêm tốn, những đã thể hiện sự chặt chẽ trong khâu chọn lựa của Ban tổ chức. Với sự lựa chọn khắt khe, Haniff VI đề cao các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Thành viên Ban Giám khảo, cho biết: "Có một số sự kiện mang tính toàn cầu mang tính dấu ấn đã được phản ánh qua các bộ phim. Các câu chuyện đó được nhìn dưới góc độ khác nhau. Tôi tin rằng với sự phong phú, đa dạng… khán giả được nhận được những kiến thức mới, một sự cảm nhận mới về cuộc sống."

11 bộ phim trong Chương trình Phim Dài dự thi là những tác phẩm tuyển chọn của điện ảnh Việt Nam và điện ảnh 10 quốc gia khác: Ấn Độ, Ba Lan, Iran, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Myanmar, Kazakhstan, Philippines… Mỗi bộ phim đề cập đến một chủ đề khác nhau, thể hiện các giá trị văn hóa, con người của từng quốc gia, dân tộc, tạo thành bức tranh sinh động và hấp dẫn. Nước chủ nhà Việt Nam đã chọn tác phẩm đại diện điện ảnh Việt tranh tài tại Liên hoan phim, đó là bộ phim “Hoa nhài” của Đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Nhật Minh. "Hoa nhài" kể về những lát cắt của cuộc sống con người Hà Nội, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh giản dị, tinh tế, ngân lên tiếng ca sâu thẳm của người Tràng An nhân nghĩa, nhân văn.

Bên cạnh đó, ông Vi Kiến Thành, Cục Trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: "Năm nay có giải thưởng của UBND Thành phố Hà Nội trao cho một bộ phim về Hà Nội; Giải thưởng cho Đạo diễn trẻ từ 18-35 tuổi."

Trong khuôn khổ HANIFF VI, người dân Hà Nội và du khách đã được tham quan triển lãm "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội" giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội và giới thiệu các quần thể di tích, di sản văn hóa của Thủ đô. HANIFF VI không chỉ là sự kiện văn hóa, điện ảnh mà còn là hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ, góp phần quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, thanh bình được UNESCO bình chọn là thành phố sáng tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu