Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023: Cơ hội cho những tài năng sáng tạo

Trần Văn Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ đến từ 32 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và xã hội hóa trên cả nước, mang đến hơn 100 trích đoạn sân khấu ở nhiều thể loại: tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Liên hoan Các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu quốc năm 2023” là hoạt động do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống.
Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023: Cơ hội cho những tài năng sáng tạo - ảnh 1 Hơn 500 diễn viên từ 33 đơn vị nghệ thuật (cả công lập và xã hội hóa) dự thi hơn 100 trích đoạn các loại hình sân khấu: hát bội (tuồng), chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc. - Ảnh: Báo Phụ nữ TP HCM

Liên hoan “Các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023” diễn ra từ ngày 20/5 đến hết ngày 1/6 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam. 

Chia sẻ về mục đích tổ chức liên hoan và ý nghĩa đem lại cho các thành phần sáng tạo – người nghệ sỹ tham gia, NSND Thúy Mùi – Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cho biết: “Các trích đoạn ở đây đa số là những gì tinh túy nhất, những sáng tạo mới nhất trong các vở diễn. Các nghệ sĩ đã đem đến những gì hay nhất, cao đẹp, hấp dânx nhất của nghệ thuật để phục vụ nhân dân. Vì thế, cho nên thi các trích đoạn hay còn để cho các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật tìm tòi cách phục vụ nhân dân vừa cơ động, vừa tạo thêm những sự thay thế, một đêm người ta có thể xem nhiều trích đoạn khác nhau, và một đêm cũng có thể thu hút được nhiều diễn viên tài năng, đạo diễn, tác giả tâm huyết...Thi các trích đoạn hay còn thúc đẩy sự sáng tạo mới của các nghệ sĩ. Chúng tôi cho rằng nếu nói về nghề nghiệp,  đấy chính là sự ganh đua cả về tác giả, đạo diễn, diễn viên..đại diện  đều phải hết sức nỗ lực làm sao để có cái hay nhất để có thể tỏa sáng. Xây dựng để thi các trích đoạn hay là một sáng tạo của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.”

Là đơn vị đăng cai Liên hoan “Các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023” ông Ngô Thanh Tuân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cho biết về chủ trương, mục đích đăng cai liên hoan của tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển văn hóa, du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt trong quý 2 này tỉnh Hà Nam cũng tổ chức nhiều sự kiện nên liên hoan được tổ chức tại địa phương cũng mang một ý nghĩa lớn.

Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023: Cơ hội cho những tài năng sáng tạo - ảnh 2Nghệ sĩ Hoàng Hải độc diễn vai Lê Nghi Dân trong trích đoạn Cám dỗ vương quyền. - Ảnh: Báo Phụ nữ TP HCM

Từng tham gia nhiều liên hoan, hội diễn và đạt thành tích cao nên NSND Tự Long - Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội hiểu rất rõ về ý nghĩa, cơ hội cho các nghệ sỹ trẻ khi tham gia liên hoan. Riêng với Nhà hát Chèo Quân đội, đơn vị luôn khuyến khích các nghệ sỹ tham dự, bởi theo NSND Tự Long đánh giá đây chính là sân chơi để các nghệ sỹ thể hiện tài năng sáng tạo của cá nhân mình.

Liên hoan “Các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023” được tổ chức tại tỉnh Hà Nam đem lại cơ hội thử sức cho các nghệ sỹ trẻ trong toàn quốc, đặc biệt đối với nhiều nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn Chèo Hà Nam thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đây cũng là điều kiện lý tưởng để họ thể hiện mình.

Tham gia một vai diễn trong trích đoạn Chèo tại liên hoan, nghệ sỹ Trang Nhung, diễn viên Đoàn Chèo Hà Nam cho biết chị rất vinh dự được tham gia vai diễn nên cũng cố gắng nỗ lực hết mình tập luyện để đem đến cho khán giả hiểu về vai diễn nhiều hơn.

Với mục đích tổ chức liên hoan lần này là tạo điều kiện hết mức cho các thành phần sáng tạo sân khấu khi thể hiện trích đoạn. Bởi vậy, hy vọng trong thời gian diễn ra liên hoan khán giả yêu sân khấu sẽ được chứng kiến nhiều trích đoạn hay, sự sáng tạo độc đáo trong cách thể hiện của cá nghệ sỹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu