Thành phố Hồ Chí Minh sắp vận hành 4 trung tâm xây dựng đô thị thông minh

Chia sẻ
(VOV5) - Cụ thể, từ tháng 1/2019, Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở, ngành. 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành bốn trung tâm “cốt lõi” của Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, từ đầu năm 2019.

Đây là thông tin được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh công bố tại buổi họp báo ngày 28/11.

Thành phố Hồ Chí Minh sắp vận hành 4 trung tâm xây dựng đô thị thông minh - ảnh 1Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thông tin về triển khai bốn Trung tâm thuộc Đề án đô thị thông minh - Ảnh: Tiến Lực/TTXVN 

Cụ thể, từ tháng 1/2019, Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở, ngành. Cùng thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh giai đoạn 1 tại UBND Thành phố. Đối với Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội và Trung tâm An toàn thông tin, thành phố sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng trong quý I/2019.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, nêu rõ: “Việc xây dựng dữ liệu để từ đó có những công cụ giúp mô phỏng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh qua những giai đoạn. Việc này sẽ giúp cho lão đạo thành phố ra các quyết định quy hoạch đúng hơn. Và quy hoạch này sẽ mang tính tổng thể, lâu dài. Theo đó, những vấn đề mà chúng ta đang đối đầu hiện nay như kẹt xe, quá tải bệnh viện cùng nhiều vấn đề khác sẽ có thể tránh được. Việc có được nguồn thông tin đầy đủ cũng giúp việc điều hành hiệu quả hơn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu