Nỗ lực đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Malaysia đạt mốc 15 tỷ USD/năm vào năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị hai bên tỉếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 15 tỷ USD/năm hoặc cao hơn vào năm 2020. 

Nỗ lực đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Malaysia đạt mốc 15 tỷ USD/năm vào năm 2020 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Wan Azizah Wan Ismail, Phó Thủ tướng Malaysia, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ ba.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam và Malaysia còn nhiều tiềm năng hợp tác phát triển, đồng thời tin tưởng trong cuộc hội đàm ngày 26/10, bà Wan Azizah Wan Ismail và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ thảo luận chi tiết về các biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị hai bên tỉếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 15 tỷ USD/năm hoặc cao hơn vào năm 2020. Việt Nam mong muốn xuất khẩu ổn định các sản phẩm gạo và nông sản, thủy sản sang thị trường Malaysia. Cùng với đó, Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào các lĩnh vực có thể tạo đột phá như hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, bến cảng, logistics; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chế biến gỗ, chế biến thực phẩm; công nghệ cao và đô thị thông minh; khai thác dầu khí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia là hai nước ven biển Đông và có vùng chồng lấn, do đó 2 bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực; thúc đẩy hợp tác nghề cá, tạo điều kiện cho ngư dân hai nước đánh bắt cá hợp pháp, an toàn và bền vững. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam, Malaysia và các nước ASEAN khác cần tăng cường phối hợp và thống nhất lập trường chung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu