Họp báo Chính phủ thường kỳ: Giải đáp nhiều vấn đề thiết thực

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Công thương yêu cầu tập đoàn điện lực Việt Nam EVN tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc của khách hàng phản ánh dùng điện tháng 4 tăng đột biến.

Chiều 4/5, tại Hà Nội, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019, diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội được báo chí và dư luận quan tâm như: vấn đề tăng giá điện, gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hay giải pháp kiểm soát rượu bia... Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo.

Họp báo Chính phủ thường kỳ: Giải đáp nhiều vấn đề thiết thực - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ  trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trả lời báo chí liên quan đến vấn đề tăng giá điện thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: trước khi có quyết định tăng giá, Bộ đã gửi báo cáo đánh giá tác động đến người dân và các mặt hàng khác lên Chính phủ. Xét đề xuất của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương phối hợp các bộ ngành liên quan trình Chính phủ phương án tăng giá điện. Sau khi Thủ tướng có ý kiến phê duyệt, Bộ Công Thương mới ban hành quyết định tăng giá.

Về việc nhiều ý kiến khách hàng phản ánh dùng điện tháng 4 tăng đột biến. Bộ Công thương yêu cầu tập đoàn điện lực Việt Nam EVN tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Đồng thời EVN tiếp tục tuyên truyền về việc điều chỉnh giá điện, mục đích ý nghĩa của việc tính giá điện bậc thang. Yêu cầu EVN làm tốt dịch vụ khách hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Cũng liên quan chỉ đạo của Thủ tướng về làm rõ việc tăng giá điện, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết: “Sau khi Thủ tướng chỉ đạo  ngay đầu tuần tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính với tinh thần làm sao kết luận chính xác, khách quan, làm rõ đúng sai, khi có kết luận, sẽ công khai”. 

Tại họp báo, các thành viên Chính phủ cũng trả lời báo chí các vấn đề liên quan đến: Giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, xử lý hàng hóa đội lốt xuất xứ Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài; giải quyết tình trạng bán chênh lệch giá nhà ở, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp  nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu