Về Quảng Bình với ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Người ta nói anh là nghệ sĩ đa tài bởi lĩnh vực nào anh cũng thành công, từ hát, xây dựng, biên đạo cho các chương trình nghệ thuật, và giờ là sáng tác...

Ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân là một người con của đất mẹ Quảng Bình. Quê hương biết bao gắn bó, đã trở thành nguồn cảm hứng để anh cho ra đời những ca khúc mang nặng tình quê, hồn quê.

Về Quảng Bình với ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân - ảnh 1

Ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Công chúng yêu nhạc Quảng Bình ai cũng biết Nhớ Nhật Lệ của nhạc sĩ Trần Hoàn. Đây là một trong những bài hát hay nhất về dòng sông Nhật Lệ, dòng sông mang bao kỷ niệm của rất nhiều thế hệ người con đất Quảng. Bài hát được thể hiện qua giọng ca ấm áp, ngọt ngào của ca sỹ Ngọc Tân mang đến cho người nghe những cảm xúc sâu lắng. Ca khúc này cũng đã mang về cho Ngọc Tân tấm huy chương bạc tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990.

Hơn 30 năm công tác trong ngành văn hóa, Ngọc Tân đã trải qua nhiều vai trò khác nhau. Người ta nói anh là nghệ sĩ đa tài bởi lĩnh vực nào anh cũng thành công, từ hát, xây dựng, biên đạo cho các chương trình nghệ thuật, và giờ là sáng tác. Ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Tân chia sẻ: "Quảng Bình là nơi sinh ra tôi, nên dù đi đâu, làm gì thì tôi cũng hướng vè quê hương, mong quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Trước đây khi còn là đoàn nghệ thuật Bình Trị Thiên, sau này chúng tôi tách ra là Đoàn ca múa nhạc tỉnh Quảng Bình, tôi vừa là ca sĩ, vừa sáng tác, trong đó có một số ca khúc cũng được các đội văn nghệ biểu diễn trong các cuộc lễ hội của tỉnh".

Nhạc sĩ, ca sĩ Ngọc Tân tốt nghiệp ngành sư phạm ở Huế. Năm 1977, anh tham gia hội diễn Tiếng hát sinh viên toàn quốc với ca khúc “Trên những tuyến đường quan họ” của nhạc sĩ Đoàn Dương và đoạt giải A. Sau này, anh tiếp tục học tại Trường quốc gia Âm nhạc Huế và là giọng ca chính khi đầu quân vào các đoàn nghệ thuật, là gương mặt sáng giá trong các hội diễn nghệ thuật toàn quốc.

Là Hội viên hội nhạc sĩ VN chuyên ngành biểu diễn, ca sĩ – nhạc sĩ Ngọc Tân sáng tác không nhiều nhưng mỗi tác phẩm ra đời đều thể hiện khả năng sáng tạo âm nhạc và tình cảm tha thiết đối với quê hương.

Về Quảng Bình đi anh là một bức tranh lung linh, sinh động được vẽ bằng chất liệu âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Tân và tác giả thơ Hoàng Hữu Thái - 2 người con sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng Bình. Có lẽ chính vì thế mà sự kết hợp của nhạc sĩ và tác giả thơ đã mang lại thành công cho ca khúc khi lọt vào top những ca khúc hay nhất về quê hương Quảng Bình. Cùng với Về Quảng Bình đi anh, Ngọc Tân còn có ca khúc Quảng Bình hò hụi hò khoan – một ca khúc mang âm hưởng hò khoan nhưng tính chất âm nhạc rất rộn ràng, trong sáng và tràn đầy tự hào.

"Ca khúc Quảng Bình hò hụi hò khoan tôi viết trong dịp kỉ niệm 410 năm thành lập tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi muốn phát triển điệu hò khoan Lệ Thủy bằng âm nhạc, mà khi hát lên thì bằng giai điệu hò khoan Lệ Thủy, ca ngợi mảnh đất con người Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới. Tôi muốn nhắn gửi đến với mọi người rằng hãy một lần đến Quảng Bình để xem những đổi thay của Quảng Bình quê hương tôi" - nhạc sĩ Ngọc Tân cho biết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu