Quà tặng âm nhạc

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những giọng ca được thính giả yêu mến...

Những ca khúc được nhiều người yêu thích, cũng là món quà nhỏ mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý thính giả - những người vẫn luôn dõi theo và ủng hộ chúng tôi trên làn sóng của Đài TNVN.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Sau khi theo dõi chương trình giới thiệu về "Nghệ sĩ Anh Tú – đam mê trên con đường không trải hoa hồng", chị Thanh Hương đã có những dòng cảm xúc như sau: “Tôi thực sự cảm phục và thêm yêu cây đàn violin khi nghe nghệ sĩ Anh Tú trình bày. Có thể thấy được sự đam mê, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng trong tiếng đàn ấy!”.

Bảo Trang rất đồng cảm với những tâm sự của chị Thanh Hương, bởi nghệ sĩ violin Anh Tú đã vượt qua những khó khăn để theo đuổi niềm đam mê và gặt hái thành công với cây vĩ cầm. Trong suốt một năm qua, khán giả trong nước và quốc tế đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Anh Tú trong những buổi biểu diễn online. Họ dường như thấu hiểu và chia sẻ với nỗ lực của Anh Tú dùng âm nhạc để sưởi ấm trái tim của mỗi người, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid 19 gây ra biết bao xáo trộn. Điều đó lý giải vì sao Anh Tú đã nhận được hàng nghìn tin nhắn của thính giả yêu cầu và gửi những tình cảm thương mến đến anh…

Thật vui khi chương trình của chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của quý thính giả xa gần. Có những chương trình đã phát sóng từ lâu nhưng vẫn được các bạn tìm nghe lại trên trang web vovworld.vn. Thính giả Võ Duy Phan bày tỏ: "Album Thu rất thật thu của NSƯT Minh Thu mang lại những cảm xúc thật đặc biệt. Sự hòa quyện ba yếu tố: ca sĩ, nhà thơ và nhạc sĩ đã tạo nên một album tuyệt vời”…

Các thính giả yêu mến chương trình không chỉ nghe và cảm nhận, mà còn có những ý kiến rất giá trị. Thính giả Hòa Quang đã nhận xét thế này khi nghe phần giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Hà My: “Tôi đã nghe nhiều ca khúc do Hà My thể hiện. Tôi thích nhất giọng hát Hà My khi hát "Nghe câu quan họ trên cao nguyên". Còn ca khúc "Hai quê", theo tôi thì Hà My hát chỉn chu quá. Tôi nghĩ Hà My nên hát với phong cách tự nhiên ngọt ngào, đằm thắm, truyền cảm như khi hát Nghe câu quan họ trên cao nguyên… Chúc Hà My sẽ không ngừng phát triển trong sự nghiệp của mình”.

Cùng với dòng nhạc nhẹ, những ca khúc mang âm hưởng dân ca cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của quý vị thính giả. Khi nghe các chương trình giới thiệu tiếng hát của ca sỹ Lê Ngọc Thúy, thính giả Đồng Linh Ngọc Thúy viết: “Lê Ngọc Thúy thật đáng yêu, giọng hát ngọt ngào. Đặc biệt những bài ca chống dịch covid 19 của Thúy rất có ý nghĩa. Mong sao dịch bệnh sẽ qua đi và bình an sẽ trở lại với tất cả chúng ta”.

Những lá thư âm nhạc gửi đến chương trình luôn là nguồn động viên to lớn đối với những người làm chương trình chúng tôi. Vì thời lượng có hạn nên Bảo Trang xin phép được hẹn quý vị trong Quà tặng âm nhạc lần sau. Trước khi chia tay, Bảo Trang xin được chia sẻ những dòng thư của thính giả Bùi Quốc Tuấn: “Tôi từng là chiến sỹ thuộc sư đoàn 320A, đã được nghe đoàn văn công, trong đó có ca sỹ Hồng Liên biểu diễn phục vụ bộ đội ở Quảng Bình. Khi đó Hồng Liên trẻ lắm. Không biết có phải là NSƯT, ca sỹ Hồng Liên mà chương trình giới thiệu hay không? Dù là Hồng Liên ngày xưa hay NSƯT Hồng Liên bây giờ thì giọng hát cũng làm chúng tôi xao xuyến…”.
Bảo Trang đã trò chuyện với NSƯT Hồng Liên và được chị cho biết, trước đây chị cũng đã từng có những chuyến biểu diễn trên tuyến đường từ Việt Nam sang Lào. Không chắc nữ ca sĩ mà bác gặp hồi đó có đúng là NSƯT Hồng Liên hay không, nhưng Bảo Trang cũng xin gửi tặng thính giả Bùi Quốc Tuấn cũng như bạn nghe đài một ca khúc do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện – Dòng sông và tiếng hát của nhạc sĩ Nguyễn Nam...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu