Singapore tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (9/2), tại Singapore, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp giữa hai nước và là sự kiện mở màn quan trọng cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2073 - 2023). và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore (2013 - 2023). Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Singapore tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tăng nhập khẩu nông sản, thủy sản, dệt may... từ Việt Nam; tạo thuận lợi đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Singapore; hợp tác phát triển thương hiệu và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đề nghị Singapore gia tăng hỗ trợ Việt Nam phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, cũng như hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 2021-2030.

Singapore tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam - ảnh 2Thủ tướng Lý Hiển Long nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Hai Thủ tướng đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Singapore, đặc biệt là hợp tác kinh tế. Singapore dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đứng thứ hai trên thế giới về vốn đầu tư tại Việt Nam với hơn 3.000 dự án, tổng vốn gần 71 tỷ USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký. Về trọng tâm hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng, như: kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu… Hai bên cũng nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, du lịch, giao lưu nhân dân, trong đó có việc xem xét mở đường bay tới các điểm du lịch của Việt Nam như Đà Lạt, Nha Trang...

Singapore tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long trao đổi nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Dịp này, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác cấp Chính phủ và giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước, gồm: Bản ghi nhớ (MOU) về Quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh giữa Việt Nam và Singapore; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Singapore;  Bản ghi nhớ về Hợp tác Thanh niên giữa Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore giai đoạn 2023-2028; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng hải giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu