Thủ tướng Campuchia đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam

(Văn Đỗ, Tuấn Anh – VOV tại Campuchia)
Chia sẻ
(VOV5) -  Ông Khuong Sreng, Đô trưởng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay (26/07), Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Hun Manet khẳng định Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, cũng như trong việc củng cố quan hệ anh em gần gũi, sâu sắc giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc.

Thủ tướng Campuchia đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: VOV tại Campuchia

Cùng ngày, ông Khuong Sreng, Đô trưởng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi sổ tang, ông Khuong Sreng khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiệt xuất, có tầm nhìn xa trông rộng và quyết tâm mạnh mẽ trong việc củng cố và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và hiện đại hóa bộ máy chính trị.

Ông là một nhà chí sỹ cao quý, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, tập trung vào kết quả thực tế và lấy nhân dân là trọng tâm.

Trong ngày thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài đại diện các bộ, ban, ngành của nước sở tại Campuchia, Đại sứ, Đại biện các đại sứ quán nước ngoài ở đất nước Chùa Tháp cũng tiếp tục đến viếng.               

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu