Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào, theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ 11/1 - 12/1.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào đạt kết quả toàn diện, thực chất  - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN/phát

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết với lịch trình làm việc dày đặc, gồm gần 20 hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; tiếp Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Boviengkham Vongdara. Thủ tướng cũng họp báo bế mạc “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”; đồng chủ trì Kỳ họp 45 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Lào; tham dự và phát biểu tại Hội nghị đầu tư Việt – Lào…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, đối tác số, tương trợ tư pháp dân sự, giáo dục - đào tạo, tài chính – ngân hàng, y tế, giao thông đường thủy và hợp tác bồi dưỡng cán bộ đối ngoại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu