Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngành ngoại giao chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của ngành Ngoại giao là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị - xã hội. 

Sáng nay (10/1), tại Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngành ngoại giao cần chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại; chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước; nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ gìn môi trường hòa bình và huy động tối đa ngoại lực để phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngành ngoại giao chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại - ảnh 1Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao. Ảnh: VOV
Thủ tướng cũng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của ngành Ngoại giao là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Chú trọng nâng được chất “Chiến lược” trong quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Đồng thời, giữ được sự hài hòa, cân bằng, xử lý quan hệ đối ngoại khôn khéo để không ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển bền vững của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngành ngoại giao chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại - ảnh 2Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao. Ảnh: VOV
Ngành Ngoại giao cũng cần thúc đẩy tìm những cơ hội mới, thị trường mới, lĩnh vực mới; tranh thủ tối đa những cơ hội thuận lợi của môi trường quốc tế, nguồn lực bên ngoài cho phát triển. Chuyển hoá mạnh mẽ lợi thế quan hệ chính trị - đối ngoại tốt đẹp của Việt Nam với các quốc gia, đối tác trở thành các cơ hội hợp tác, lợi ích kinh tế, phục vụ cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động của ngoại giao kinh tế trong mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đa dạng hóa thị trường nhập khẩu. Nỗ lực đưa nền kinh tế vào vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu