Không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Ánh Huyền /TH
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. 

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào, đồng chủ trì Kỳ họp thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam 2022, trong 2 ngày 11 và 12/01.

Không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào trong nhiệm kỳ mới.

Đây là chuyến thăm hết sức có ý nghĩa bởi vừa là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, vừa để tham dự kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Lào - Việt Nam và dự lễ tổng kết Năm Hữu nghị Đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Ba sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác hai nước, khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Lào.

Những dấu ấn nổi bật năm 2022

Năm 2022, quan hệ hai nước có nhiều hoạt động đáng chú ý. Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh. Nổi bật, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 với điểm nhấn là Lễ kỷ niệm trọng thể chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977), cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác tại Thủ đô và các tỉnh thành của mỗi nước.

Không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào - ảnh 2Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào (tháng 01/2022). Ảnh: TTXVN

Hai bên tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, trong đó có việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào (tháng 01/2022). Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội của mỗi nước và khu vực biên giới giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Kim ngạch thương mại hai chiều ước tính cả năm 2022 đạt 1,63 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2021. Việt Nam hiện có 238 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào, tổng vốn đăng ký khoảng 5,34 tỷ USD, tiếp tục là nước có đầu tư lớn thứ 3 tại Lào.

Hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch tiếp tục được tăng cường, nhất là sau khi hai nước kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa trở lại. Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới.

Ngoài ra, hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế tiểu vùng.

Động lực cho công cuộc đổi mới và hội nhập ở mỗi nước

Trong hai ngày thăm Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, tiếp kiến và gặp mặt các lãnh đạo cấp cao nhất của Lào. Đây sẽ là cơ hội tốt để hai bên trao đổi nhằm tăng cường và củng cố hợp tác giữa hai bên, đồng thời cùng nhau tìm ra các biện pháp phù hợp để đối phó với những khó khăn, thách thức nảy sinh ở nước mỗi nước, ở khu vực và thế giới. 

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt, khẳng định sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia của Đảng, Nhà nước với đồng bào ở sở tại, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt hợp tác Việt Nam – Lào với những điểm nhấn như quan hệ hợp tác trong an ninh - quốc phòng, chính trị – ngoại giao, kinh tế. Đồng thời, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam với Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập của Lào. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam, một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Lào. Ông Saleumsay Kommasith tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Với Việt Nam, chuyến thăm góp phần thực hiện đường lối và các nhiệm vụ đối ngoại đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thúc đẩy đối ngoại cả trên kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; thiết thực triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu