Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đề xuất cuộc vận động hay phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của đoàn giám sát Quốc hội với Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn giám sát của Quốc hội nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ đổi mới ban hành chương trình hàng động hàng năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nổi lên và đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đề xuất cuộc vận động hay phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: VOV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan trọng là rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, kiến tạo chính sách phát triển để tạo ra giá trị gia tăng. Nếu gỡ được những khó khăn này sẽ tạo xung lực rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ sản phẩm công ích.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đề xuất cuộc vận động hay phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của đoàn giám sát Quốc hội với Bộ Tài chính. Ảnh: VOV
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần đề xuất với Chính phủ rà soát thu chi thường xuyên; xem xét lại phát hành trái phiếu chính phủ; về quản lý thuế, Chính phủ rà soát lại việc miễn, giảm thuế các doanh nghiệp FDI.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu