Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị đánh giá và triển khai xây dựng Luật, pháp lệnh

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Kế hoạch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XV đã xác định 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện. Đến nay các cơ quan đã hoàn thành gần 50% tổng số nhiệm vụ lập pháp đề ra, trong đó có 8 nhiệm vụ vượt tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị đánh giá và triển khai xây dựng Luật, pháp lệnh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Đánh giá tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc thực hiện kế hoạch 81 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội gần 1 năm qua đã đạt kết quả hết sức tích cực và quan trọng. Công tác tổ chức triển khai thực hiện bài bản, nhanh chóng khẩn trương và có kết quả. Đến nay Quốc hội đã ban hành được 6 luật, 8 nghị quyết. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành 2 pháp lệnh và 2 Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị đánh giá và triển khai xây dựng Luật, pháp lệnh - ảnh 2Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ảnh: VOV

Dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ 4 tới sẽ xem xét 7 dự án luật, 1 Nghị quyết và xem xét lần đầu 7 dự án Luật khác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tiếp tục quan tâm đảm bảo chất lượng các dự án Luật, đảm bảo tiến độ đối với các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ. Tăng cường bố trí các phiên họp chuyên đề pháp luật cũng như tiếp tục đổi mới cách thức góp ý, lấy ý kiến. Tiếp tục cơ chế phối hợp từ sớm từ xa và lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe đóng góp của người dân doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng Luật, pháp lệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu