Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội rà soát không để lãng phí nguồn lực đất đai

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 22/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với UBND TP. Hà Nội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Đáng chú ý trong giai đoạn 2016-2021, Thành phố đã tiết kiệm được gần 42.000 tỷ đồng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội rà soát không để lãng phí nguồn lực đất đai - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Hà Nội đã chuẩn bị báo cáo nghiêm túc, đầy đủ về nội dung này; đồng thời là địa phương luôn có tinh thần trách nhiệm cao về tiết kiệm, chống lãng phí trong cả lĩnh vực công lẫn tư. Cho biết mục tiêu lớn nhất sau cuộc giám sát lần này là nhằm khai thác các nguồn lực gồm nhân lực, vật lực, tài lực tốt hơn để làm dư địa cho tăng trưởng, phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, TP Hà Nội cần rà soát, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp, đất dịch vụ, đất dự án treo, nhà ở xã hội, thu hồi các dự án kém hiệu quả, không để lãng phí nguồn lực về đất đai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu