Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Dự án Luật đất đai phải xây dựng đúng yêu cầu và hoàn thành trước ngày 1/9

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Dự án Luật đất đai phải xây dựng đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án luật.

Chiều 8/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, hệ trọng, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Dự án Luật đất đai phải xây dựng đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án luật, Chính phủ trình hồ sơ dự án Luật tới các cơ quan của Quốc hội trước ngày 1/9 để nghiên cứu, cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Dự án Luật đất đai phải xây dựng đúng yêu cầu và hoàn thành trước ngày 1/9 - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Về hồ sơ dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng xây dựng báo cáo đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng, môi trường kinh doanh, rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc trình dự thảo lần thứ nhất ra Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng nhắm hướng tới mục tiêu cuối cùng khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật này phải bảo đảm tính thông suốt, công khai, minh bạch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu