Chủ tịch Hồ Chí Minh: tấm gương đạo đức, trí tuệ của dân tộc và thời đại

Vân - Dũng - Thuận
Chia sẻ
(VOV5) -  Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần vững chắc để nhân dân Việt Nam hoàn thành những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, là nhân vật lịch sử được biết đến ở khắp năm châu không chỉ bởi tài năng lỗi lạc mà còn bởi phẩm chất đạo đức trong sáng, kết tinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam. 52 năm kể từ ngày Người đi xa (2/9/1969 – 2/9/2021), người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế vẫn nhắc đến Người với lòng tôn kính, trân trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: tấm gương đạo đức, trí tuệ của dân tộc và thời đại - ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, trí tuệ của dân tộc và thời đại. Ảnh: TTXVN

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, là kim chỉ nam, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: tấm gương đạo đức, trí tuệ của dân tộc và thời đại - ảnh 2Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 12/6/2021. Ảnh: dangcongsan.vn

Để lại di sản tinh thần quý giá cho nhân dân Việt Nam

Tại Việt Nam đã có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu, ý kiến đánh giá, phân tích về tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch. Mới đây nhất, phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 12/6/2021, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng CSVN, nhân dân Việt Nam là vô cùng đồ sộ và quý giá, trong đó có tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trọn cả cuộc đời, Người đã rèn luyện, cống hiến không ngừng, không nghỉ, tất thảy đều hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt, cao thượng; vô cùng phong phú, trong sáng và đẹp đẽ. Một vĩ nhân đã đi vào lịch sử và trở thành huyên thoại ngay từ khi Người còn sống”.

Những phẩm chất cao quý, nhân cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng để nhiều người dân Việt Nam học tập và làm theo. Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ông Thạch Sương, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, không chỉ cần cù lao động, phát triển kinh tế mà còn đóng góp tiền của, công sức để sửa sang cầu, đường giao thông nông thôn, giúp đỡ người nghèo:  “Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: nói đi đôi với làm. Vì vậy bên cạnh việc vận động, tiên phong trong các phong trào của địa phương, tôi cố gắng hết sức mình để xây dựng cuộc sống gia đình ngày một tốt hơn, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc”.

Tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (Thành phố HCM), nhiều năm qua, bà Lê Thị Lập, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 3, đã vận động xây dựng các tuyến đường bê tông cũng như nâng cấp hệ thống điện, dẫn nước sinh hoạt về cho bà con. Không chỉ vậy, bà đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học khi xin được 37 suất học bổng giúp cho trẻ em nghèo của ấp 3 được đi học; vận động nhiều người dân đóng góp cho Quỹ khuyến học của địa phương. Bà cho biết những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam trong suốt 20 năm công tác của bà: “Tôi học được tư tưởng của Hồ Chủ tịch là: việc gì có lợi cho dân thì nên làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Mình phải luôn gần dân. Khi nhận được tin tức, phản ánh của người dân thì sẽ chuyển tới các cấp lãnh đạo để cùng phối hợp giải quyết cho dân”.

Đối với thế giới, Người là hình ảnh sống động về nhân cách bình dị

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh đạo kính yêu của nhân dân Việt Nam mà đối với thế giới, Người là hình ảnh sống động về nhân cách bình dị. Nét đặc biệt ở Người là sự khiêm tốn, giản dị, chân thành. Đến nay đã có hàng trăm cuốn sách, công trình nghiên cứu, hàng trăm tạp chí, hàng ngàn bài báo của các vị lãnh đạo các nước, các nhà nghiên cứu, phóng viên các tờ báo lớn trên thế giới viết về Hồ Chủ tịch. Cố Tổng thống Chile Xanvado Agiende từng phát biểu rằng: nếu ai muốn tìm một từ có thể tóm gọn tất cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là một sự hết sức giản dị và hết sức khiêm tốn của Ông. Giáo sư Hoàng Tranh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, cho rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh ăn vận đơn giản, lối sống giản dị, quan tâm quần chúng, gần gũi quần chúng, bình dị dễ gần, tác phong dân chủ, hòa nhã thân thiện. Người là một vị lãnh đạo bình dân”.

Tháng 11/2013, khi thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Liên Bang Nga V. Putin đã viết trong sổ lưu niệm:"Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ hòa bình tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai…”.

 Ông Gilbert Schoon, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử sống ở Montreuil (Pháp), bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng, là người dẫn dắt đất nước Việt Nam nhưng ông là một con người bình dị. Tôi ấn tượng sâu sắc về những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm, cho không chỉ đất nước Việt Nam mà cho cả thế giới, bởi vì ông đã cho thế giới thấy là các dân tộc bị nô dịch có thể đứng lên đấu tranh để giải phóng khỏi các thế lực thực dân ngoại bang”.

Ngày nay, Việt Nam đã bước sang vận hội mới, phù hợp với xu thế tiến lên của thời đại. Trong quá trình phát triển ấy, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần vững chắc để nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu