4 năm Hiệp định EVFTA: EU đã đầu tư 28 tỷ euro vào Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - EuroCham Việt Nam đang tích cực làm việc với các bên liên quan của châu Âu để khuyến khích các quốc gia còn lại cùng đồng hành.

Ngày mai (01/08), tròn 4 năm ngày Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) có hiệu lực (01/08/2020 – 01/08/2024).
Đây là Hiệp định mang tính bước ngoặt, đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho thương mại và đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Nhân dịp này, hôm nay (31/07), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) do Decision Lab thực hiện, qua đó cho thấy EVFTA đã mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.

4 năm Hiệp định EVFTA: EU đã đầu tư 28 tỷ euro vào Việt Nam - ảnh 1Ngành dệt may xuất khẩu sang EU có mức tăng trưởng tích cực. - Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo BCI, gần hai phần ba số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng họ đã nhận được lợi ích ở những mức độ khác nhau. Đáng chú ý, 27% công ty đang nhận được những lợi ích từ mức độ vừa đến rất lớn (tăng đáng kể so với tỷ lệ 18% trong năm 2023). Phần lớn các thành viên EuroCham cho rằng việc giảm thuế quan, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường là những lợi ích chính. Những lợi thế khác có thể đề cập tới, như: chuỗi cung ứng hợp lý, cải thiện tính minh bạch trong kinh doanh và khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn.

Theo EuroCham, EVFTA đã thúc đẩy đáng kể xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu, tăng vọt từ 35 tỷ euro vào năm 2019 lên tới hơn 48 tỷ euro vào năm 2023. Sự tăng trưởng được thể hiện rõ trong các lĩnh vực, như: điện tử, dệt may, giày dép, nông nghiệp và hải sản.

EVFTA đã củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư châu Âu. Khối Liên minh Châu Âu, vốn là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, đã rót 28 tỷ euro vào 2.450 dự án, cho thấy niềm tin của EU vào tiềm năng của Việt Nam. Đáng chú ý, các nhà đầu tư EU đã bổ sung 800 triệu euro vào đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, đi ngược lại xu hướng FDI đang giảm trên toàn cầu.
EuroCham Việt Nam đang tích cực ủng hộ việc phê chuẩn đầy đủ Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) như một bước quan trọng để mở khóa toàn bộ tiềm năng của EVFTA nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Với 18/27 quốc gia thành viên đã phê chuẩn hiệp định, EuroCham Việt Nam đang tích cực làm việc với các bên liên quan của châu Âu để khuyến khích các quốc gia còn lại cùng đồng hành, qua đó tạo điều kiện cho các bên liên quan tận dụng tối đa các cơ hội mà các Hiệp định mang lại.

Feedback