Việt Nam – EU thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng năng động và toàn diện

Chia sẻ

(VOV5) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell Fontelles, thăm chính thức Việt Nam từ hôm qua đến ngày mai (29 - 31/7).

Tại cuộc hội đàm diễn ra hôm nay (30/7), tại Hà Nội, Đại diện cấp cao EU khẳng định EU coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực và đang triển khai nhiều chiến lược, chính sách và dự án cụ thể để phát triển sâu rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung, đồng thời phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); đề nghị EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU tiếp tục duy trì nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực cấp thiết đối với Việt Nam hiện nay, như: tăng cường năng lực quản trị công, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, phát triển nghề cá bền vững; đồng thời đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để Việt Nam triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Việt Nam – EU thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng năng động và toàn diện - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bùi Thanh Sơn, và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell Fontelles. Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte.vn 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với khu vực, trong đó có việc thúc đẩy tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – EU và việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN – EU giai đoạn 2023-2027.

Về phần mình, ông Josep Borrell nhấn mạnh EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có để thúc đẩy hợp tác hai bên trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định sẽ thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn EVIPA để tạo bước đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai bên. EU ủng hộ và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải rằng bằng 0 thông qua triển khai hiệu quả JETP; mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ các chiến lược, sáng kiến hợp tác với khu vực như Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU.

Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên phát triển sang một giai đoạn mới năng động và toàn diện hơn nữa. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết giảm leo thang căng thẳng ở các điểm nóng; giải quyết các xung đột bằng các biện pháp hoà bình, thông qua đối thoại. Đại diện cấp cao Josep Borrell khẳng định EU ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Feedback