Bộ Công Thương đồng hành cùng ngành thuỷ sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu

Chia sẻ
(VOV5) - Xuất khẩu nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn ảm đạm. 

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống các cơ quan thương vụ tại nước ngoài tháng 10/2023, với chủ đề “Đồng hành cùng ngành thuỷ sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu”. Sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức chiều qua (31/10), tại Hà Nội.

Bộ Công Thương đồng hành cùng ngành thuỷ sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài chiều 31/10. Ảnh: VOV

Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết 9 tháng qua, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 6,6 tỷ USD, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, một số tín hiệu tốt từ thị trường thế giới và trong nước cũng như xu hướng tiêu dùng gia tăng ở các thị trường chính vào những tháng cuối năm đang đem lại triển vọng phục hồi xuất khẩu ngành hàng này. Tín hiệu mừng của xuất khẩu thủy sản đến từ sự phục hồi của các thị trường chủ lực với các sản phẩm thế mạnh của ngành, như: cá ngừ, tôm, cá tra. Các mặt hàng này có kim ngạch xuất khẩu cao do nhu cầu tăng vào các dịp lễ cuối năm.

Theo các chuyên gia, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu phát triển, đầu tư vào công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó gia tăng giá trị xuất khẩu và giảm được áp lực giá bán. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho rằng việc tháo gỡ “thẻ vàng” IUU là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ để xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) mà còn giúp ngành thủy sản phát triển bền vững:  "Hiện nay, các thị trường đều có yêu cầu rất cao về mặt an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và đặc biệt hoặc truy xuất nguồn gốc. Việc EU áp dụng “thẻ vàng” là một cảnh báo. Ngoài EU, các thị trường khác có thể áp dụng các biện pháp tương tự. Vì vậy, chúng ta phải khắc phục hạn chế để tháo gỡ được “thẻ vàng”. Đây cũng là một hướng đi bền vững, đảm bảo xuất khẩu thủy sản tăng trưởng tốt trong thời gian tới".

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Quân, Tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và EU, cho biết tháng 10, đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) đã sang Việt Nam kiểm tra thực địa và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong quyết tâm tháo gỡ "thẻ vàng". Tuy nhiên, theo EC, trên thực địa, vẫn có một số vấn đề phát sinh. Do đó, EC sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá. Trong 6 tháng tiếp theo, nếu Việt Nam có triển vọng tốt trên thực tế, EC sẽ xem xét gỡ bỏ thẻ vàng trước khi Liên minh châu Âu chuyển vào bầu cử Nghị viện.

Feedback