Nối tiếp kỳ tích của ngành điện Việt Nam trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Nguyên Long
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước, để đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt là trong những tháng mùa khô năm nay. 

Những ngày này, ngành điện Việt Nam cũng đang tăng tốc, quyết tâm đưa công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có chiều dài 519 km vào vận hành. Dự án đi qua địa bàn 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên) với 1.177 vị trí móng cột.

Nối tiếp kỳ tích của ngành điện Việt Nam trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - ảnh 1Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là các dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần đảm bảo điện cho miền Bắc ngay từ mùa nắng nóng năm nay - Ảnh: VOV

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là 1 trong các Dự án trọng điểm quốc gia, được phê duyệt tại Quy hoạch điện VIII nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện trên trục đường dây 500 kV Bắc-Trung, góp phần tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định. Hiện nay, tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 3 đã hoàn thành đóng điện gần 1.180km từ Vũng Áng (Hà Tình)-Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Mỹ Phước-Cầu Bông (Pleiku). Còn hơn 500 km từ Quảng Trạch đến Phố Nối đang được khẩn trương triển khai xây dựng, nỗ lực hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhấn mạnh: "Thực hiện kết luận của Thủ tướng về việc chỉ đạo thi công đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối nối xuyên qua 9 tỉnh, thì đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước, để đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt là trong những tháng mùa khô năm nay. Với một tinh thần hết sức khẩn trương như vậy thì chúng tôi đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hết sức cụ thể, với mục tiêu và khẩu hiệu là “5 nhất”, là: tiến độ nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng hiệu quả nhất và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân tốt nhất để đảm bảo nguồn lực phục vụ cho công trình đạt hiệu quả".

Đến nay, từng dự án thành phần trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đang đảm bảo tiến độ đề ra. Các kết quả này có ý nghĩa quan trọng, là động lực để các đơn vị thi công trên tuyến cùng cố gắng, nỗ lực đưa dự án về đích, nối tiếp thêm kỳ tích của ngành điện Việt Nam.

Nối tiếp kỳ tích của ngành điện Việt Nam trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - ảnh 2Các đơn vị đã chia ca, thay phiên làm việc liên tục, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cho công tác kéo dây không bị gián đoạn và ít ảnh hưởng tới mùa vụ của bà con - Ảnh: VOV

Trong lịch sử ngành điện, cách đây 30 năm, ngày 27/5/1994, tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát lệnh hòa hệ thống điện Việt Nam với 4 tổ máy của Nhà máy thủy điện Hòa Bình tại Trạm 500kV Đà Nẵng qua đường dây 500kV. Từ đây, hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc Nam mạch 1 vận hành, giải quyết căn bản tình trạng thiếu điện của miền Trung và miền Nam khi đó. Tuyến đường dây siêu cao áp 500kV đầu tiên tại Việt Nam với tổng chiều dài 1487 km, từ Hòa Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối, thống nhất Hệ thống điện 3 miền Bắc-Trung-Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Long, Cố vấn kỹ thuật của dự án, người được ví là “Kiến trúc sư trưởng” của đường dây 500kV mạch 1, khẳng định đây là công trình có hiệu quả đầu tư nhanh nhất: "Qua thực tế vận hành đã chứng minh được rằng chưa đầy 3 năm đầu tiên là phần vốn bỏ ra để xây dựng đường dây 500kV đã được thu hồi. Đây là một trong những công trình điện lực lớn và có thời gian thu hồi vốn nhanh nhất.. hay nói cách khác là hiệu quả kinh tế hết sức rõ rang".

Năm 2004, 10 năm sau khi vận hành đường dây 500 kV Bắc-Nam mạch 1, tuyến đường dây 500kV mạch 2 dài hơn 1.600km do cán bộ, công nhân Việt Nam đảm nhận toàn bộ từ khâu thiết kế, thi công, chế tạo cột thép và giám sát, nghiệm thu đã đưa vào vận hành hiệu quả giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc. Với nỗ lực của ngành điện hiện nay, trong thòi gian sớm nhất, đường dây 500kV mạch 3 sẽ được đưa vào vận hành, góp phần qua trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam.

Feedback