Xây dựng khung hợp tác Di sản xuyên biên giới

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo quốc tế tại Quảng Trị thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới giữa Vườn quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng (Việt Nam) và Hin Nam No (Lào), hướng tới bảo tồn và phát triển bền vững.

Sáng 16/9, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam), Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phối hợp với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Khăm Muồn (Lào), Dự án Bảo vệ và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học (ProFEB) Lào, tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ hai về “Xây dựng khung hợp tác xuyên biên giới-Di sản xuyên biên giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn Quốc gia Hin Nam No (Lào).

Xây dựng khung hợp tác Di sản xuyên biên giới - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trung Đức/baoquangtri.vn

Hội thảo nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đã đạt được tại Hội thảo lần thứ nhất tại Thà Khẹt (Khăm Muồn, Lào) về tầm nhìn chung và 8 mục tiêu hợp tác quản lý cho đến năm 2050. Trong đó, có các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái, nâng cao sinh kế cộng đồng và quản trị di sản xuyên biên giới; qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản chung cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Xây dựng khung hợp tác Di sản xuyên biên giới - ảnh 2Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Trung Đức/baoquangtri.vn

Trong 5 ngày (15–19/9), các bên sẽ đưa ra những phân tích, đề xuất liên quan đến tầm nhìn trung hạn, dài hạn và các mục tiêu hợp tác quản lý. Các nội dung trình bày tập trung vào 8 mục tiêu chính, trong đó có việc xây dựng khung pháp lý dựa trên định hướng phát triển bền vững, bảo đảm lợi ích và quyền lợi của cộng đồng địa phương, đặc biệt là người dân, đồng bào sinh sống tại khu vực biên giới. Các đề xuất cũng nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ di sản xuyên biên giới, phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa và gìn giữ sinh kế bền vững.

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn Quốc gia Hin Nam No (Lào) được xem là một trong những cảnh quan karst đá vôi cùng hệ sinh thái tiêu biểu và nguyên vẹn nhất thế giới. Khu vực này nằm tại điểm giao thoa giữa dãy núi Annam và vành đai đá vôi Trung Đông Dương, bắc qua biên giới Việt Nam – Lào.Việc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn Quốc gia Hin Nam No được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới được xem là biểu tượng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực di sản văn hóa; góp phần tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, bền chặt giữa Việt Nam và Lào. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu