Phú Yên kỷ niệm 410 năm hình thành phát triển, đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Gành đá đĩa

Chia sẻ
(VOV5) - Dịp này, tỉnh Phú Yên đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. 

Sáng 01/4, tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 410 năm Phú Yên hình thành và phát triển (1611-2021) đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Gành đá đĩa.

Vào cuối thế kỷ 16 (mùa Xuân năm 1597), những lưu dân người Việt đầu tiên từ vùng Thanh- Nghệ- Thuận- Quảng theo Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh vào khai khẩn, mở mang vùng đất trấn biên từ đèo Cù Mông đến đèo Cả, sinh cơ lập nghiệp. Với ý chí và sức mạnh đoàn kết của các thế hệ người Việt, người Chăm, người Ê Ðê, người Ba Na... chung lòng cùng nhau lao động sản xuất, chiến đấu. Đầu thế kỷ 17, vùng đất này đã trở nên trù phú, xóm làng đông đúc, là cơ sở để triều đình thành lập phủ Phú Yên với 2 huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa vào năm 1611.
Phú Yên kỷ niệm 410 năm hình thành phát triển, đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Gành đá đĩa - ảnh 1Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng di tích Quốc gia đặc biệt danh thắng Gành Đá Đĩa.phuyen.com

46 năm kể từ sau ngày giải phóng, nhất là sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng ổn định và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.  

Dịp này, tỉnh Phú Yên đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Gành Đá Đĩa được hình thành do quá trình phun trào núi lửa gặp các điều kiện thích hợp đã tạo thành đá dạng cột có mặt cắt hình ngũ giác, lục giác phân bố tương đối rộng bên bờ biển rộng 50m, dài 200m.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu