Tưởng nhớ công đức tướng sỹ Tây Sơn trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789

Chia sẻ

Ngày 15/2 (tức mồng 4 Tết Tân Sửu 2021), tại huyện Tây Sơn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công đức của các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn nhân kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đại phá quân Thanh (1789-2021).

Tưởng nhớ công đức  tướng sỹ Tây Sơn trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 - ảnh 1Dâng hoa trước tượng đài Quang Trung-Nguyễn Huệ, trong khu vực bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định). Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã dâng hương, dâng hoa tại Đàn Kính thiên, núi Ấn, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường (huyện Tây Sơn); Di tích Gò Lăng - Phú Lạc, quê mẹ, cũng là nơi sinh sống của song thân ba anh em Tây Sơn tam kiệt Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ; Bảo tàng Quang Trung - Điện thờ các tướng lĩnh, binh sỹ nhà Tây Sơn.

Kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là dịp để Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bình Định ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn, các bậc tiền hiền, anh hùng, sỹ tử xưa nay đã không tiếc xương máu để giữ gìn và xây dựng non sông gấm vóc, trao lại cho đời sau một dải núi sông tươi đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu