Bình Định tiếp nhận 343 công dân từ Nhật Bản về nước tránh dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Toàn bộ hành khách được hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và lần lượt đưa về 2 khu cách ly tập trung ở tỉnh Bình Định.

Ngày 18/3, 2 điểm cách ly tập trung của Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 343 công dân nước ta từ Nhật Bản về nước tránh dịch Covid-19.

Bình Định tiếp nhận 343 công dân từ Nhật Bản về nước tránh dịch Covid-19 - ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, thăm khám công dân trước khi sắp xếp nơi ở tại khu cách ly. Ảnh: VOV. VN

Toàn bộ hành khách được hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và lần lượt đưa về 2 khu cách ly tập trung ở tỉnh Bình Định.

Tại điểm cách ly, các đơn vị tổ chức sát khuẩn toàn bộ người và phương tiện; tổ chức tiếp nhận, kiểm tra thân nhiệt, thăm khám sơ bộ sức khỏe công dân. Đồng thời, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân được cách ly. Thời gian tổ chức cách ly y tế tập trung đối với các công dân này là 14 ngày.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu