Diễn tập quy mô lớn phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung diễn tập với kịch bản dịch bệnh ở cấp độ 2 với 20 người mắc bệnh cho tới kịch bản cấp độ 5 với trên 3.000 đến 30 nghìn mắc bệnh.
Diễn tập quy mô lớn phòng chống dịch Covid-19 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng theo dõi diễn tập tại đầu cầu Hà Nội. - Ảnh: Đình Nam/VGP

Sáng 04/03, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập, phòng chống dịch Covid-19. Nội dung diễn tập với kịch bản dịch bệnh ở cấp độ 2 với 20 người mắc bệnh cho tới kịch bản cấp độ 5 với kịch bản dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30 nghìn người mắc và giả định dịch bệnh đã lây lan vào một số đơn vị quân đội.

Diễn tập quy mô lớn phòng chống dịch Covid-19 - ảnh 2 Bệnh viện tiếp nhận người bệnh (giả định) - Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương sự tham gia trách nhiệm và hiệu quả của quân đội ngay từ đầu khi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh Covid-19. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ 5 yêu cầu: không để dịch bệnh lây lan; không để đội ngũ y tế bị lây nhiễm chéo; giảm tối đa, không để có ca chết vì bệnh; không để tâm lý xã hội hoảng loạn; không để ảnh hưởng xấu đế phát triển kinh tế, hợp tác song phương và đa phương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Đây chính là một cuộc tổng diễn tập không chỉ cho phòng chống dịch bệnh lần này mà còn cả cho các sự cố về an ninh phi truyền thống trong tương lai. Qua đợt diễn tập này và qua những thực tiễn như ở Sơn Lôi và các nơi, chúng ta phải tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành nhuần nhuyễn hơn. Cùng với vừa làm vừa rút kinh nghiệm và chúng ta đều phải xem lại cơ chế và văn bản pháp luật chưa lường đến những tình huống như bây giờ, để sau đây chúng ta đúc kết, sửa chữa lại thành văn bản pháp luật, thành cơ chế".

Cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 với quy mô lớn trong toàn quân theo hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu trên địa bàn Quân khu 7.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu