Lý Sơn hướng đến xây dựng thành trung tâm du lịch, biển đảo

Chia sẻ
(VOV5) - Với nhiều danh lam, thắng cảnh và bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, huyện đảo Lý Sơn đang tập trung khai thác lợi thế để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tháng 11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, xác định quy hoạch Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển, đảo. Tròn 30 năm kể từ khi thành lập (1/1/1993 - 1/1/2023), với vóc dáng mới, cùng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lý Sơn chung sức, đồng lòng dựng xây huyện đảo sớm trở thành đô thị biển văn minh, hiện đại, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

 Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
 Huyện Lý Sơn là huyện đảo được tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 1/1993 và trở thành huyện đảo tiền tiêu từ khi đó. Huyện đảo nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý. Tháng 4/2007, tỉnh Quảng Ngãi khai trương tuyến du lịch “biển đảo Lý Sơn” và từ đó đến nay, Lý Sơn được ví như ốc đảo thần tiên làm say đắm lòng người.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Lý Sơn tăng từ 10% - 12%/năm. Năm 2022, giá trị các ngành kinh tế đạt gần 3.850 tỷ đồng (hơn 164,2 triệu USD), gấp hơn 45 lần so với năm 1993. Thu nhập bình quân đầu người tại huyện Lý Sơn hiện nay hơn 37 triệu đồng/năm, gấp 192 lần cách đây 30 năm.

Lý Sơn hướng đến xây dựng thành trung tâm du lịch, biển đảo - ảnh 1Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op. Ảnh: Saigon Co.op

Ông Mai Giang ở An Hải, huyện Lý Sơn tự hào khi quê hương ngày một đổi mới: “Khi thành lập huyện xong, Nhà nước đầu tư đầy đủ tiện nghi cho dân đảo Lý Sơn, đường sá, trường học, bệnh viện rất khang trang. Con em ăn học đầy đủ. Nhất là điện thắp sáng cho nhân dân. Bà con trên đảo Lý Sơn rất phấn khởi.”

Tháng 9/2014, Lý Sơn chính thức hòa vào mạng lưới điện Quốc gia và từ đây, kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch từng bước được đầu tư đồng bộ. Lý Sơn hiện có 133 cơ sở lưu trú với hơn 1.000 phòng, chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Phát triển du lịch đã tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 7.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trên đảo. Đến nay, lượng khách du lịch ra đảo khoảng 265.000 người mỗi năm.

Bà Phan Thị Thanh, Việt kiều Mỹ thích thú trước cảnh sắc, con người, ẩm thực ở đảo Lý Sơn: “Đến Lý Sơn tôi được tham quan, giới thiệu nhiều địa điểm mà không nơi nào có được. Tôi rất tự hào đất nước có đảo Lý Sơn như thế này.”

Lý Sơn hướng đến xây dựng thành trung tâm du lịch, biển đảo - ảnh 2Lễ khánh thành Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm tháng 9-2014. Ảnh: VOV

 Huyện đảo Lý Sơn xác định đánh bắt, nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế quan trọng, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Được nhà nước hỗ trợ, ngư dân huyện đảo mạnh dạn đầu tư tàu to, máy lớn vươn khơi, bám biển, nâng cao hiệu quả đánh bắt, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp. Hiện nay, Lý Sơn có hơn 500 tàu với công suất lớn.

Ngư dân Dương Minh Thạnh, chủ một tàu cá, tự hào là thế hệ con cháu Hải đội Hùng binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn: Ngư dân Lý Sơn chúng tôi sống không thể thiếu biển. Bà con luôn xác định bám biển để làm kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tố quốc.”

Với nhiều danh lam, thắng cảnh và bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, huyện đảo Lý Sơn đang tập trung khai thác lợi thế để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từng bước chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, sản xuất hành, tỏi, nuôi trồng, đánh bắt hải sản trên đảo chủ yếu phục vụ du lịch. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xác định đưa Lý Sơn trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

Trước mắt, năm 2023, địa phương phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng từ 12% - 13%, đón từ 200.000 - 250.000 lượt khách:

  “Chúng tôi xác định kinh tế du lich là trọng tâm. Trên cơ sở kế hoạch phục hồi kinh tế- xã hội của tỉnh. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, từng chỉ tiêu một. Chúng tôi tập trung công tác cải cách hành chính, lãnh đạo trong điều hành để tạo sự hài lòng của người dân, cộng đồng xã hội.”

Hiện nay, Lý Sơn đang rất cần nguồn lực đầu tư, quy hoạch, xây dựng hạ tầng, khai thác tiềm năng và lợi thế của huyện đảo, đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch, dịch vụ, đưa Lý Sơn sớm trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Nghị quyết tháng 11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định quy hoạch Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển, đảo. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được 30 năm qua, đây là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi dành nguồn lực lớn để tiếp tục phát huy tiềm năng Lý Sơn đúng như định hướng. Địa phương quyết tâm thực hiện sớm nhất để xứng đáng với tiềm năng và vị trí hết sức quan trọng của Lý Sơn, đặc biệt là vị trí về quốc phòng, an ninh cũng như biển đảo của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu